Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn trở về sau 71 năm

(ĐTTCO) - Sáng 6-12, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc triển lãm “Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn”.

(ĐTTCO) - Sáng 6-12, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc triển lãm “Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn”.

Triển lãm giới thiệu 60 bảo vật quý hiếm của triều Nguyễn như: Ấn hoàng thái hậu, ấn hoàng hậu, ấn hoàng thái tử, kiếm, bộ đồ ăn trầu, văn phòng tứ bảo, cơi thờ, lồng ấp, bộ đồ trà bằng ngọc, gậy như ý... Trong đó, độc đáo nhất là 2 chiếc mũ: mũ Bình Thiên (mũ thường triều) và mũ miện (mũ tế giao).

Bên cạnh các bảo vật đại diện uy quyền, đợt triển lãm lần này còn giới thiệu một số thẻ bài bằng ngà voi, đồng, đá, những vật dụng phản ánh đời sống sinh hoạt, nghi lễ cung đình triều Nguyễn được làm bằng các chất liệu quý hiếm như vàng, ngọc, đá quý... được lưu truyền qua nhiều đời.

TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, sau khi Cách mạng tháng 8-1945 thành công, triều đình nhà Nguyễn (1802-1945) chấm dứt vai trò lịch sử của mình nên các bảo vật của triều Nguyễn được chuyển ra Hà Nội để bảo quản. Đây là lần đầu tiên các cổ vật trên trở về Huế sau 71 năm lưu giữ tại Hà Nội. Triển lãm là dịp hiếm hoi công chúng được tận mắt thưởng lãm những cổ vật được cất giữ, bảo quản vô cùng nghiêm ngặt này trong nhiều năm qua.

Triển lãm mở cửa thường xuyên tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP Huế) vào các ngày trong tuần từ 6-12-2016 đến 5-1-2017.

Quốc gia tín bảo (thuộc niên hiệu Gia Long 1802-1820). Ấn ngọc ''Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ''. Hai bảo kiếm có chuôi nạm vàng, ngọc đồi mồi tinh xảo. Mũ Bình Thiên được vua đội lúc làm lễ thường triều. Mũ tế giao Các vật dụng phản ánh đời sống nghi lễ, sinh hoạt trong cung đình triều Nguyễn.

Quốc gia tín bảo (thuộc niên hiệu Gia Long 1802-1820).

Quốc gia tín bảo (thuộc niên hiệu Gia Long 1802-1820). Ấn ngọc ''Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ''. Hai bảo kiếm có chuôi nạm vàng, ngọc đồi mồi tinh xảo. Mũ Bình Thiên được vua đội lúc làm lễ thường triều. Mũ tế giao Các vật dụng phản ánh đời sống nghi lễ, sinh hoạt trong cung đình triều Nguyễn.

Ấn ngọc ''Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ''.

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn trở về sau 71 năm ảnh 3

Hai bảo kiếm có chuôi nạm vàng, ngọc đồi mồi tinh xảo.

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn trở về sau 71 năm ảnh 4

Mũ Bình Thiên được vua đội lúc làm lễ thường triều.

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn trở về sau 71 năm ảnh 5

Mũ tế giao

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn trở về sau 71 năm ảnh 6

Các vật dụng phản ánh đời sống nghi lễ, sinh hoạt trong cung đình triều Nguyễn.

Các tin khác