Động thổ toà tháp SJC Tower cao 60 tầng

(ĐTTCO)-Ngày 2-12, CTCP Sài Gòn Kim Cương đã tổ chức động thổ cao ốc SJC (SJC Tower) tọa lạc tại khu tứ giác Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực, quy mô gồm 6 tầng hầm và 54 tầng nổi, chức năng bao gồm trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ.

(ĐTTCO)-Ngày 2-12, CTCP Sài Gòn Kim Cương đã tổ chức động thổ cao ốc SJC (SJC Tower) tọa lạc tại khu tứ giác Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Trung Trực, quy mô gồm 6 tầng hầm và 54 tầng nổi, chức năng bao gồm trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ.

 

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, dự kiến sẽ được triển khai xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng sau 4 năm thực hiện.

Được biết, khu đất này trước đây là toà nhà ITC đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến 60 người chết, hàng trăm người bị thương, thiệt hại lớn về tài sản. Sau khi xảy ra vụ hoả hoạn kinh hoàng, toà nhà ITC bị đập bỏ và thay thế bằng dự án SJC Tower nhưng chậm triển khai trong nhiều năm liền.

Các tin khác