Sức mạnh từ trái tim

(ĐTTCO) - Trong những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở miền Trung nước ta. Đời sống của nhiều hộ dân vùng lũ, nhất là tại 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đang hết sức khó khăn. Cuộc vận động cứu trợ đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng rất nhiệt thành. Rất nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong cả nước đã nhanh chóng đóng góp tiền và hiện vật với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, vì đồng bào ruột thịt. Nhiều nhóm thiện nguyện cũng tự tổ chức quyên góp cứu trợ và đến tận nơi trao tận tay tiền và hiện vật cứu trợ. Trong số hoạt động thiện nguyện đó, đáng chú ý nhất là việc tổ chức quyên góp của MC Phan Anh. Chỉ qua 2 ngày kêu gọi quyên góp cứu trợ trên trang Facebook cá nhân, anh đã nhận được hơn 14 tỷ đồng từ những người hảo tâm, trong đó có 500 triệu đồng của chính anh ủng hộ.

(ĐTTCO) - Trong những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở miền Trung nước ta. Đời sống của nhiều hộ dân vùng lũ, nhất là tại 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đang hết sức khó khăn. Cuộc vận động cứu trợ đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng rất nhiệt thành. Rất nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong cả nước đã nhanh chóng đóng góp tiền và hiện vật với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, vì đồng bào ruột thịt. Nhiều nhóm thiện nguyện cũng tự tổ chức quyên góp cứu trợ và đến tận nơi trao tận tay tiền và hiện vật cứu trợ. Trong số hoạt động thiện nguyện đó, đáng chú ý nhất là việc tổ chức quyên góp của MC Phan Anh. Chỉ qua 2 ngày kêu gọi quyên góp cứu trợ trên trang Facebook cá nhân, anh đã nhận được hơn 14 tỷ đồng từ những người hảo tâm, trong đó có 500 triệu đồng của chính anh ủng hộ.

 

Sự hào hiệp đóng góp cứu trợ của người dân khắp nơi trong nước chính là sự thể hiện sức mạnh của trái tim, là một nét đẹp rất đáng trân trọng. Đó chính là sự phát huy có hiệu quả truyền thống đại đoàn kết và tình cảm nhân ái, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Riêng tại TPHCM, từ nhiều năm nay, các cuộc vận động đầy tình người như: xây nhà tình nghĩa, dựng nhà tình thương, xóa đói giảm nghèo, gây quỹ học bổng dành cho học sinh nghèo hiếu học... luôn nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhân dân, tạo ra sức lan tỏa thành phong trào trong cả nước.

Cứ mỗi lần có thiên tai gây nhiều thiệt hại cho đồng bào, không hẹn mà đông đảo nhân dân TPHCM cùng tìm đến trụ sở Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan báo đài ở TPHCM để gửi tiền và hiện vật cứu trợ. Và giờ đây, thêm một lần nữa chúng ta xúc động khi lại được thấy những hình ảnh đẹp ấy, những nghĩa cử đáng yêu ấy.

Truyền thống đại đoàn kết và tình cảm nhân ái của nhân dân được phát huy và phát triển chính là cơ sở thuận lợi cho việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác xã hội của Đảng và Nhà nước. Những chương trình xã hội có chủ trương đúng, hợp lòng dân, có tính nhân văn cao cả luôn huy động được sự hưởng ứng nhiệt thành của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, chúng ta đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý trong việc khơi sức dân để chăm lo cho dân. Việc MC Phan Anh nhanh chóng vận động được một số tiền cứu trợ lớn cũng là một bài học hay cho việc tổ chức vận động tương trợ. Trong thời bùng nổ thông tin hiện nay, qua báo đài và mạng xã hội, người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin về tình cảnh khốn khó, gian nan của đồng bào bị thiên tai, và qua các mạng xã hội mọi người sẽ rất thuận tiện hưởng ứng những lời kêu gọi vận động cứu trợ của các tổ chức và cá nhân có uy tín, thực sự có ý thức nêu gương. Do vậy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng nên quan tâm khai thác thế mạnh của mạng xã hội và thế mạnh của những “người của công chúng” để các phong trào xã hội - từ thiện càng có thêm sức lan tỏa rộng rãi và càng đi vào chiều sâu.

Để gầy dựng được phong trào xã hội - từ thiện, phải hết lòng hết sức chăm chút nuôi dưỡng tình cảm nhân ái trong cộng đồng. Muốn vậy, cần có nhiều biện pháp đồng bộ: tránh xu hướng hành chính hóa việc tổ chức vận động; cùng với việc tận dụng tuyên truyền vận động trên báo đài và mạng xã hội, cần vận động theo nhóm đối tượng; đa dạng hóa các phương thức tương trợ; công khai minh bạch và có cơ chế giám sát chặt chẽ việc thu chi số tiền quyên góp cứu trợ... Hoan nghênh sự tham gia vận động quyên góp, cứu trợ của các tổ chức thiện nguyện, nhưng chú ý không để kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hay có động cơ chính trị không trong sáng. Nên có hướng dẫn để tránh tình trạng dồn tiền và hàng hóa cứu trợ về một vài điểm mà bỏ sót nhiều nơi cũng bị thiệt hại nặng nề. Cũng nên nghiên cứu, công bố cách giúp đỡ nào thiết thực nhất, loại hàng hóa nào cần nhất cho người dân vùng bị thiên tai, để sự cứu trợ thực sự có ý nghĩa và hiệu quả. Vẫn biết những con người có tấm lòng vàng luôn “thi ân bất cầu báo”, nhưng vẫn nên có sự biểu dương, tuyên dương kịp thời và trân trọng để ghi nhận và nhân điển hình.

Các tin khác