TPHCM đòi cảng, bến dọc sông Đồng Nai

(ĐTTCO)- Sở GTVT TP.HCM cho biết vừa có văn bản kiến nghị Cục Đường thủy nội địa VN bàn giao các cảng, bến sông dọc sông Đồng Nai (thuộc Q.9) cho TP.HCM quản lý theo quyết định từ năm 2014 của Bộ GTVT.

(ĐTTCO)- Sở GTVT TP.HCM cho biết vừa có văn bản kiến nghị Cục Đường thủy nội địa VN bàn giao các cảng, bến sông dọc sông Đồng Nai (thuộc Q.9) cho TP.HCM quản lý theo quyết định từ năm 2014 của Bộ GTVT.

 

Sở GTVT TP cho rằng đoạn sông dài 20 km và hệ thống cảng, bến nằm dọc Q.9 rất quan trọng với TP.HCM, vì TP đang quy hoạch, xây dựng hệ thống cảng ICD Long Bình dọc tuyến sông nhằm di dời cảng ICD Trường Thọ (Q.Thủ Đức) để giảm kẹt xe khu vực phía đông TP.

Thế nhưng, từ năm 2015 đến nay, dù lãnh đạo TP.HCM, Đồng Nai nhiều lần làm việc, có văn bản đề nghị đơn vị đang trực tiếp quản lý là Cảng vụ đường nội địa khu vực 3 và Cục Đường thủy nội địa VN nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Các tin khác