Hợp long cầu Sài Gòn thuộc dự án tuyến metro số 1

(ĐTTCO)- Sáng nay 30-9, UBND TPHCM đã tổ chức hợp long tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên nối qua sông Sài Gòn.

(ĐTTCO)- Sáng nay 30-9, UBND TPHCM đã tổ chức hợp long tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên nối qua sông Sài Gòn.

 

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên có chiều dài 19,7km, tổng mức đầu tư 2,49 tỷ USD do JICA Nhật Bản tài trợ. Hiện nay nhiều gói thầu đang được khẩn trương triển khai, như gói thầu 1b hiện đang thi công 2 nhà ga ngầm, đạt 36% khối lượng; gói thầu số 2 thi công phần đi trên cao đạt 60% khối lượng và cầu Sài Gòn đoạn đi trên cao sẽ chính thức hợp long vào ngày 30-9. Gói thầu số 3 đã thực hiện được 11% khối lượng thiết kế kỹ thuật, thiết kế chế tạo, mua sắm cơ điện, đường ray, đầu máy toa xe.

Tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên có 5 cầu gồm: cầu Sài Gòn, Nguyễn Hữu Cảnh – Văn Thánh, Điện Biên Phủ, Rạch Chiếc và Xa lộ Hà Nội. Trong đó cầu Sài Gòn có 2 nhịp biên (dài 82,5m) và 1 nhịp giữa (dài 102m), được thiết kế đảm bảo đồng nhất độ tĩnh không thông thuyền với cầu Sài Gòn 1, cầu Sài Gòn 2 (chạy sát song song).

Hiện nay tất cả các nhà thầu đang tập trung khẩn trương thi công để đến năm 2020 hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động.

Các tin khác