Xoa dịu nỗi đau da cam

(ĐTTCO) - Vừa qua, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TPHCM đã họp mặt, giao lưu chủ đề “Cùng nạn nhân chất độc da cam hướng về biển đảo” nhân ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

(ĐTTCO) - Vừa qua, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TPHCM đã họp mặt, giao lưu chủ đề “Cùng nạn nhân chất độc da cam hướng về biển đảo” nhân ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Trong chiến tranh, quân đội Mỹ phun rải hơn 80 triệu lít chất độc hóa học (trong đó 61% là chất da cam) xuống gần 26.000 thôn bản với diện tích hơn 3 triệu ha tại Việt Nam đã gây ra những hậu quả nặng nề, lâu dài. Chiến tranh đã kết thúc gần 4 thập niên qua nhưng hậu quả của nó vẫn còn rất nặng nề: 4,8 triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm chất da cam/dioxin, trong đó có hơn 3 triệu nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp và khoảng 150.000 trẻ em bị dị tật bẩm sinh.

Hàng năm, Nhà nước đã dành hơn 10.000 tỷ đồng để trợ cấp hàng tháng, chăm sóc sức khỏe, hồi phục chức năng cho các nạn nhân, hỗ trợ những vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam. Hàng ngàn người xuống đường đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam, nhiều tấm lòng hảo tâm, suất quà cùng hàng loạt việc làm ý nghĩa khác đã và đang được thực hiện ở nhiều địa phương trên cả nước để xoa dịu nỗi đau da cam.

Xoa dịu nỗi đau da cam ảnh 1

Các nạn nhân chất độc da cam.

Xoa dịu nỗi đau da cam ảnh 2

Buổi giao lưu các nạn nhân chất độc da cam
tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TPHCM.

Xoa dịu nỗi đau da cam ảnh 3

Các tình nguyện viên giao lưu chia sẻ với chị Lan và con gái.

Xoa dịu nỗi đau da cam ảnh 4

Chị Nguyễn Thị Minh Khuê, ở Cần Thơ,
tham quan triển lãm những hình ảnh nạn nhân chất độc da cam.

Xoa dịu nỗi đau da cam ảnh 5

Giao lưu nạn nhân chất độc da cam hướng về biển đảo.

Xoa dịu nỗi đau da cam ảnh 6

Nghĩa cử người chiến sĩ công an và các bạn đoàn viên.

Các tin khác