Đón đọc ĐTTC phát hành sáng thứ năm 28-7

*TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG: Phiên xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) đã diễn ra đến tuần thứ 2, trong đó có câu hỏi liệu Phạm Công Danh có thực sự bỏ ra 4.500 tỷ đồng tái cơ cấu một ngân hàng đang trong tình cảnh phá sản, để rồi chỉ trong vòng 1 năm đã rút ruột hơn 18.000 tỷ đồng, tương đương số tiền huy động được. Phải chăng có sự tiếp tay để có được nguồn vốn đó, và quan hệ giữa nhóm khách hàng có người đại diện là bà Trần Ngọc Bích, Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, với VNCB từ tháng 6-2012 có phải là mắt xích?
Mời quý độc giả đón đọc báo ĐTTC số phát hành sáng thứ năm ngày 28-7 với nhiều chuyên mục hấp dẫn.
 

*CHỦ ĐIỂM-SỰ KIỆN: Sau khi Sở Tài nguyên-Môi trường TPHCM công khai 77 dự án bất động sản trên địa bàn TP đang thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, nhiều chủ đầu tư và khách hàng mua căn hộ tại các dự án có tên trong danh sách này tỏ ra lo lắng. ĐTTC ghi nhận dư luận nhiều giới, cho rằng những thông tin này rất cần thiết, nhưng vẫn chưa truyền tải được thực chất vấn đề, gây hiểu nhầm.

*TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG: Phiên xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) đã diễn ra đến tuần thứ 2, trong đó có câu hỏi liệu Phạm Công Danh có thực sự bỏ ra 4.500 tỷ đồng tái cơ cấu một ngân hàng đang trong tình cảnh phá sản, để rồi chỉ trong vòng 1 năm đã rút ruột hơn 18.000 tỷ đồng, tương đương số tiền huy động được. Phải chăng có sự tiếp tay để có được nguồn vốn đó, và quan hệ giữa nhóm khách hàng có người đại diện là bà Trần Ngọc Bích, Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát, với VNCB từ tháng 6-2012 có phải là mắt xích?

*CHỨNG KHOÁN-ĐẦU TƯ: Trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và NĐT, CTCK thường đóng vai trò cầu nối cực kỳ quan trọng. Những báo cáo, nhận định của chuyên viên phân tích (analyst) tại CTCK sẽ là công cụ chuyển tải thông tin hữu ích từ doanh nghiệp đến với NĐT. Cũng chính vì điều này, chỉ cần một báo cáo mang màu sắc tiêu cực từ analyst có thể tạo ra những hệ quả xấu cho nhiều bên, trong đó có cả chính… analyst.

*XÂY DỰNG-BẤT ĐỘNG SẢN: Bàn về tình trạng thế chấp dự án, căn hộ tại các ngân hàng hiện nay, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, cảnh báo về mặt cơ quan quản lý không được để xảy ra tình trạng thế chấp 2 lần, bởi chủ của bất kỳ thửa đất nào cũng không được thực hiện cùng lúc 2 quyền sử dụng đất. Đã thế chấp rồi không được bán, bán rồi không được thế chấp. Bởi điều này dẫn đến tình trạng 1 chủ được hưởng giá trị đất đai 2 lần.

Và nhiều chuyên mục khác...

MỜI BẠN ĐỌC ĐÓN XEM

Các tin khác