Xổ số tự chọn chưa thể xóa được lô đề

(ĐTTCO) - Sau thời gian dài chuẩn bị và vận hành thử nghiệm, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã chính thức giới thiệu hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán với tên gọi Mega 6/45 tại TPHCM.

(ĐTTCO) - Sau thời gian dài chuẩn bị và vận hành thử nghiệm, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã chính thức giới thiệu hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán với tên gọi Mega 6/45 tại TPHCM.

Cũ người mới ta

Đây là hình thức xổ số khá quen thuộc với các nước trên thế giới nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam do số tiền trúng thưởng cao và được cộng dồn. Khác với các hình thức xổ số khác, giải Jackpot của Mega 6/45 lên đến 12 tỷ đồng và được cộng dồn cho đến khi có người thắng giải. Điều này có nghĩa, nếu mỗi vòng quay thưởng không có người trúng, giải Jackpot sẽ tiếp tục được cộng dồn cho lần quay kế tiếp. Chính vì thế, nếu sau vài lượt quay không có người trúng, giải thưởng có thể lên đến hàng chục tỷ đồng (tương đương tiền triệu USD). Vì vậy, ngay khi chính thức triển khai, Vietlott đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân, sau 54 năm chỉ biết đến hình thức xổ số truyền thống. Theo công bố của Vietlott, chỉ sau 1 giờ kể từ thời điểm bắt đầu mở bán, doanh thu đã đạt hơn 200 triệu đồng (tương ứng với 20.000 lần tham gia dự thưởng).

Toàn bộ khoản thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán được để lại ngân sách địa phương như: thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN của đại lý. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và đầu tư đủ vốn điều lệ sẽ được phân bổ, nộp vào ngân sách địa phương theo tỷ lệ doanh thu bán vé xổ số tự chọn số điện toán thực tế phát sinh tại địa phương.

Theo ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đơn vị chủ quản của Vietlott, việc ra đời và hoạt động của Vietlott và sản phẩm xổ số điện toán hiện đại với cơ cấu giải thưởng cao, mang nhiều lợi ích đến cho người chơi có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng tại Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm. Để ra đời được sản phẩm này, Chính phủ cùng các bộ ngành đã mất một thời gian dài nghiên cứu nỗ lực không ngừng, hoàn thành nhiều công tác quan trọng để có thể đưa vào vận hành hệ thống phát hành sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán đầu tiên tại TPHCM.

Đánh giá về mô hình xổ số mới này, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho rằng Mega 6/45 góp phần lành mạnh hóa hoạt động trò chơi giải trí có thưởng hiện nay, giảm bớt hoạt động của các hình thức cờ bạc, lô đề bất hợp pháp, từ đó làm giảm tệ nạn xã hội. Tại cuộc gặp gỡ với các địa phương mới đây, Vietlott công bố sẽ hỗ trợ lực lượng công an, cơ quan chức năng triển khai phòng chống số đề bất hợp pháp với tổng chi phí lên tới 1% tổng doanh thu bán vé có thuế hàng năm theo quy định của pháp luật.

Xác suất rất thấp

Vietlott đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư mua sắm và vận hành hệ thống kỹ thuật với Tập đoàn Berjaya (Malaysia). Berjaya (thành lập năm 1984) là một tập đoàn đa ngành với hơn 100 công ty con và chi nhánh hoạt động trên nhiều lĩnh vực như tiêu dùng và bán lẻ, dịch vụ tài chính, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, giải trí, bất động sản, quản lý trò chơi và xổ số. Trong lĩnh vực xổ số, Berjaya sở hữu nhiều công ty như: International Lottery & Totalizator Systems, Inc. (ILTS), Sport ToTo. Ngoài ra Berjaya còn có kinh nghiệm phát triển hệ thống xổ số tại Malaysia, Philippines và Hoa Kỳ.

Dù hợp tác với tập đoàn có kinh nghiệm về xổ số tự chọn, nhưng theo ý kiến của một số người dân thì Vietlott vẫn chưa hấp dẫn bởi xác suất trúng quá thấp so với các loại vé số truyền thống, trong khi cơ cấu giải thưởng khá đơn điệu. Cụ thể, với mỗi bộ số người chơi phải trả 10.000 đồng sẽ có 4 hạng giải thưởng gồm: giải đặc biệt, giải nhất, nhì và ba. Dù cơ cấu giải thưởng không nhiều, nhưng Mega 6/45 lại tiềm ẩn nguy cơ lớn cho người chơi.

Một điểm bán vé xổ số của Vietlott.
Một điểm bán vé xổ số của Vietlott.

Cụ thể, mỗi tờ vé số có giá 10.000 đồng, nhưng nếu chơi đủ 18 bộ thì số tiền bỏ ra có thể lên đến 185,6 triệu đồng. Khó khăn nữa là việc tiếp cận với các đại lý mua vé số tự chọn Mega 6/45. Theo công bố của Vietlott, hiện có khoảng 800 đại lý bán vé số tự chọn trên cả nước. Đây là con số quá nhỏ so với nhu cầu thực tế của người dân hiện nay.

Với những lý do kể trên, hy vọng xổ số tự chọn sẽ đánh bật được lô đề là không thể “một sớm một chiều”, bởi tâm lý người chơi lô đề là: dễ mua, dễ trúng và chơi mỗi ngày, trong khi Mega 6/45 chỉ mở thưởng 3 ngày/tuần. Theo PGS.TS Vũ Hào Quang, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo trung ương), việc chơi số đề đã trở thành một tập quán, một thói quen không dễ gì bỏ được của một nhóm người trong xã hội, thường là những người nhàn rỗi hoặc có trình độ thấp. Vì đã ăn sâu và trở thành thói quen nên dù có các hình thức khác như xổ số tự chọn cũng không dẹp hết được tình trạng chơi số đề ở một bộ phạn người dân.

Các tin khác