Đề xuất bỏ giá trần vé máy bay

(ĐTTCO)-Vietnam Airlines vừa đề xuất Cục Hàng không VN bỏ chính sách giá trần hành khách vé máy bay để các hãng có thể linh hoạt trong giá bán, vì hiện tại giá đối với thị trường nội địa đang điều hành theo cạnh tranh.

(ĐTTCO)-Vietnam Airlines vừa đề xuất Cục Hàng không VN bỏ chính sách giá trần hành khách vé máy bay để các hãng có thể linh hoạt trong giá bán, vì hiện tại giá đối với thị trường nội địa đang điều hành theo cạnh tranh.

 

Giá vé máy bay nội địa của Vietnam Airlines với một số đường bay cũng đã lên đến giá trần. Từ đầu tháng 9.2015, Cục Hàng không đã điều chỉnh giảm 4% với khung giá trần các tuyến nội địa, theo đó các tuyến nội địa sẽ có giá tối đa 1,6 - 3,75 triệu đồng/khách.

Giá trần với tuyến Hà Nội - TP.HCM là 3,2 triệu đồng/khách, trong khi đó giá vé hạng phổ thông linh hoạt của Vietnam Airlines đã ở mức xấp xỉ 2,8 triệu đồng/khách. Để cạnh tranh với mỗi tuyến, các hãng cũng đưa ra rất nhiều giá với nhiều mức rất thấp.

Theo ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không VN, nhiều nước đã chuyển chế độ giá trần sang chế độ cạnh tranh để đảm bảo quyền lợi của người dân. Trước đây áp đặt giá trần để đảm bảo quyền lợi hành khách do giá nằm trong sự kiểm soát của nhà nước, nhưng khi đến giai đoạn thị trường tự điều tiết được thì cần xem xét.

Nhà nước sẽ hậu kiểm về giá, với những quy định kiểm soát việc nâng giá, nhằm can thiệp trong trường hợp các hãng tăng giá quá cao mùa cao điểm.

Các tin khác