Vua chuối Út Huy

(ĐTTCO) - Về xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hỏi nông dân Võ Quan Huy (Út Huy), Giám đốc Công ty TNHH An Huy Long An, ai cũng biết và tự hào gọi ông là “vua chuối”.

(ĐTTCO) - Về xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hỏi nông dân Võ Quan Huy (Út Huy), Giám đốc Công ty TNHH An Huy Long An, ai cũng biết và tự hào gọi ông là “vua chuối”.

Người dân địa phương gọi đây là vùng đất chết bởi không trồng cây gì được ngoài đước và tràm. Năm 2014, sau khi xây dựng trang trại bò Australia hơn 1.000 con ở xã Hiệp Hòa, ông Huy dùng phân bò cải tạo đất phèn và bắt đầu trồng thử nghiệm chuối. Chuối của ông Huy đều trồng theo quy trình sạch, sản xuất khép kín từ giống, chăm sóc cho đến đóng gói đưa vào kho lạnh tại trang trại. Thành công từ trang trại hơn 40ha ở Long An, ông Huy tiếp tục đầu tư hơn 70ha trồng chuối tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để xuất khẩu. Chỉ trong thời gian ngắn, thương hiệu chuối Fohla của ông Huy đã thâm nhập nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

2 năm liền ông Huy đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Lão nông Út Huy tâm sự: “Gắn bó với nông nghiệp trên 40 năm mới thấm thía nỗi vất vả của người dân địa phương bởi đất đai ở đây bạc màu, nhiễm phèn và mặn. Để có được cơ ngơi như ngày nay, tôi và gia đình phải đánh đổi bằng những giọt mồ hôi chát đắng, thậm chí nước mắt bởi không thể đếm xuể số lần thất bại”.

Hệ thống "cáp treo" vận chuyển chuối từ nơi thu hoạch về kho chứa. Lão nông 61 tuổi vẫn tự chăm chút từng trái chuối. Chuối thu hoạch về được rửa sạch bụi bẩn. Chuối được nhúng qua hệ thống hồ nước chứa chất diệt khuẩn. Vườn chuối 40ha tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, Long An. Đóng gói chuối mang đi tiêu thụ và xuất khẩu.

Hệ thống "cáp treo" vận chuyển chuối từ nơi thu hoạch về kho chứa.

 Hệ thống "cáp treo" vận chuyển chuối từ nơi thu hoạch về kho chứa. Lão nông 61 tuổi vẫn tự chăm chút từng trái chuối. Chuối thu hoạch về được rửa sạch bụi bẩn. Chuối được nhúng qua hệ thống hồ nước chứa chất diệt khuẩn. Vườn chuối 40ha tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, Long An. Đóng gói chuối mang đi tiêu thụ và xuất khẩu.

Lão nông 61 tuổi vẫn tự chăm chút từng trái chuối.   

Hệ thống "cáp treo" vận chuyển chuối từ nơi thu hoạch về kho chứa. Lão nông 61 tuổi vẫn tự chăm chút từng trái chuối. Chuối thu hoạch về được rửa sạch bụi bẩn. Chuối được nhúng qua hệ thống hồ nước chứa chất diệt khuẩn. Vườn chuối 40ha tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, Long An. Đóng gói chuối mang đi tiêu thụ và xuất khẩu.

Chuối thu hoạch về được rửa sạch bụi bẩn.

Hệ thống "cáp treo" vận chuyển chuối từ nơi thu hoạch về kho chứa. Lão nông 61 tuổi vẫn tự chăm chút từng trái chuối. Chuối thu hoạch về được rửa sạch bụi bẩn. Chuối được nhúng qua hệ thống hồ nước chứa chất diệt khuẩn. Vườn chuối 40ha tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, Long An. Đóng gói chuối mang đi tiêu thụ và xuất khẩu.

Chuối được nhúng qua hệ thống hồ nước chứa chất diệt khuẩn.

Hệ thống "cáp treo" vận chuyển chuối từ nơi thu hoạch về kho chứa. Lão nông 61 tuổi vẫn tự chăm chút từng trái chuối. Chuối thu hoạch về được rửa sạch bụi bẩn. Chuối được nhúng qua hệ thống hồ nước chứa chất diệt khuẩn. Vườn chuối 40ha tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, Long An. Đóng gói chuối mang đi tiêu thụ và xuất khẩu.

Vườn chuối 40ha tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, Long An.

Hệ thống "cáp treo" vận chuyển chuối từ nơi thu hoạch về kho chứa. Lão nông 61 tuổi vẫn tự chăm chút từng trái chuối. Chuối thu hoạch về được rửa sạch bụi bẩn. Chuối được nhúng qua hệ thống hồ nước chứa chất diệt khuẩn. Vườn chuối 40ha tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, Long An. Đóng gói chuối mang đi tiêu thụ và xuất khẩu.

Đóng gói chuối mang đi tiêu thụ và xuất khẩu.

Các tin khác