Cửa ngõ TPHCM ùn tắc trước ngày nghỉ lễ

(ĐTTCO) - Đến 20g30 ngày 29-4, xe cộ vẫn ùn ứ kéo dài tại các cửa ngõ TP.HCM do người dân về quê nghỉ lễ. Theo ghi nhận, tại khu vực xa lộ Hà Nội xe cộ ùn tắc kéo dài từ cầu vượt Trạm 2 về khu vực Suối Tiên (Q.9).

(ĐTTCO) - Đến 20g30 ngày 29-4, xe cộ vẫn ùn ứ kéo dài tại các cửa ngõ TP.HCM do người dân về quê nghỉ lễ. Theo ghi nhận, tại khu vực xa lộ Hà Nội xe cộ ùn tắc kéo dài từ cầu vượt Trạm 2 về khu vực Suối Tiên (Q.9).

 Xe cộ ùn ứ trên xa lộ Hà Nội đoạn qua khu vực Suối Tiên (Q.9)

Xe cộ ùn ứ trên xa lộ Hà Nội đoạn qua khu vực Suối Tiên (Q.9)

Trong khi đó, tại cầu vượt Linh Xuân (Q.Thủ Đức) xe cộ cũng đông nghẹt từ đường Phạm Văn Đồng ra quốc lộ 1.

Trên đường Đinh Bộ Lĩnh dòng xe bị kẹt nối đuôi nhau từ cổng số 1 đến cầu Bình Triệu, các xe phải nhích từng chút một vào bến xe Miền Đông.

Trong bến xe Miền Đông, do lượng xe quá nhiều nên nhân viên gác chắn tại đây tạm thời hạ barie, không cho các xe vào bến, gây nên tình trạng ùn ứ tại các cổng vào của bến.

Ngoài ra lượng xe máy người dân mang đến gửi về quê cũng quá nhiều khiến các bãi giữ xe trong bến quá tải và phải đóng cửa, không nhận xe từ trưa.

Nhiều người dân mang xe máy đến gửi để về quê vào dịp lễ nhưng vẫn chưa tìm được chỗ gửi nên đứng đợi trước các bãi xe, tạo nên tình trạng hỗn loạn tại khu vực này.

Phía đầu cầu Bình Triệu (Q.Thủ Đức), lực lượng CSGT điều tiết các xe khách chuyển hướng qua đường Phạm Văn Đồng nhằm hạn chế mật độ xe cộ cho đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn trước cổng bến xe Miền Đông.

Trước đó chiều 29-4, xe cộ cũng dồn ứ trên các tuyến đường như quốc lộ 13 (đoạn qua Q.Thủ Đức), Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh), Cộng Hòa, Trường Chinh (Q.Tân Bình), Vành Đai Đông, Nguyễn Thị Định (Q.2) .

Theo bến xe Miền Đông, lượng khách dịp lễ năm nay sẽ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, ngày 29-4 lượng khách vào bến khoảng 41.000 lượt người. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến từ TP Đà Nẵng, khu vực Tây nguyên trở vào phía Nam, khu vực miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

 Xe cộ ùn ứ trên quốc lộ 1 để đi về miền Tây

Xe cộ ùn ứ trên quốc lộ 1 để đi về miền Tây  

Trong khi đó, cửa ngõ phía tây TP.HCM vào khoảng 16g, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau hàng cây số trên quốc lộ 1. Dưới tiết trời nóng bức, các phương tiện ùn ứ, di chuyển khó khăn.

Các tin khác