Chứng khoán Nhật Bản xuống thấp nhất 16 tháng

(ĐTTCO)-Sau một ngày nghỉ lễ quốc gia, ngày 12/2, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã lao dốc sau khi mở cửa trở lại, với chỉ số Nikkei giảm xuống dưới mức 15.000 điểm lần đầu tiên trong 16 tháng qua trong bối cảnh đồng yen tăng giá so với đồng USD và quan ngại tiếp tục gia tăng về những bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu.

(ĐTTCO)-Sau một ngày nghỉ lễ quốc gia, ngày 12/2, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã lao dốc sau khi mở cửa trở lại, với chỉ số Nikkei giảm xuống dưới mức 15.000 điểm lần đầu tiên trong 16 tháng qua trong bối cảnh đồng yen tăng giá so với đồng USD và quan ngại tiếp tục gia tăng về những bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu.

 

So với phiên giao dịch ngày 10/2, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 838,74 điểm, tương đương 5,34%, xuống còn 14.874,65 điểm. Chỉ số Topix mở rộng cũng giảm 70,25 điểm (5,55%) xuống còn 1.194,71 điểm. Đây là mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ năm 2008 - tâm điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chỉ số các ngành công nghiệp chủ chốt của Nhật Bản cũng đồng loạt giảm diểm trong phiên giao dịch ngày 12/2.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 10/2, chỉ số Nikkei đóng cửa ở mức 15.713,39 điểm - mức thấp nhất kể từ tháng 10/2014.

Việc đồng yen tăng giá lại là tin xấu cho thị trường chứng khoán Nhật Bản khi nó gây ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu của nước này. Trên thị trường ngoại hối ngày 12/2, 1 USD đổi được 112,23 yen, giảm so với mức 114 yen trước kỳ nghỉ lễ.

Trước tình hình trên, giới phân tích nhận định Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể sẽ can thiệp vào thị trường tiền tệ Nhật Bản lần đầu tiên kể từ năm 2011 nhằm ngăn chặn việc đồng yen tăng giá.

Các tin khác