Tai nạn tàu lửa Đức, 9 người chết, 150 người bị thương

(ĐTTCO).- Lúc 5 giờ chiều 9-2 (giờ Việt Nam), cảnh sát bang Bavaria, Đức, cho biết trên Twitter, số người chết trong vụ tai nạn tàu hỏa ở bang Bavaria đã tăng lên 9, số người bị thương đã lên 150 (khoảng 50 người bị thương nặng).

(ĐTTCO).- Lúc 5 giờ chiều 9-2 (giờ Việt Nam), cảnh sát bang Bavaria, Đức, cho biết trên Twitter, số người chết trong vụ tai nạn tàu hỏa ở bang Bavaria đã tăng lên 9, số người bị thương đã lên 150 (khoảng 50 người bị thương nặng).

 

Theo Reuters, cảnh sát cho biết 2 đoàn tàu chở khách địa phương không rõ vì sao đã chạy trên cùng một đường ray và đâm thẳng vào nhau làm một đoàn tàu trật bánh.

Truyền hình địa phương Bayerischer Rundfunk cho biết, trong số 9 người chết có 2 lái tàu và 2 nhân viên. Tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 48 sáng nay (12 giờ 48 chiều 9-2 giờ VN) gần Bad Aibling ở bang Bavaria, miền Nam Đức, gần biên giới Áo.

"Đây là tai nạn lớn nhất trong nhiều năm qua ở khu vực này và nhiều bác sĩ cấp cứu, xe cứu thương, trực thăng đã đến hiện trường", phát ngôn viên cảnh sát Bavaria Stefan Sonntag nói với AP. Hàng trăm binh sĩ Đức đã đến hiện trường hỗ trợ cứu hộ.

Nhà điều hành các đoàn tàu, Meridian, thuộc Công ty vận tải hành khách Pháp Transdev, đồng sở hữu của Ngân hàng CDC và Công ty nước và chất thải Veolia. Meridian điều hành hệ thống tàu hỏa, xe điện và xe buýt ở 19 quốc gia và có doanh thu 6,6 tỷ EUR trong năm 2014, theo Reuters.

Các tin khác