Cận cảnh chợ cá chép đỏ lớn nhất Hà Nội

(ĐTTCO)-Theo tín ngưỡng cổ truyền, cứ đến ngày Tết ông Công ông Táo là người Việt lại làm lễ cúng và thả phóng sinh cá chép để đưa ông Táo về trời.

(ĐTTCO)-Theo tín ngưỡng cổ truyền, cứ đến ngày Tết ông Công ông Táo là người Việt lại làm lễ cúng và thả phóng sinh cá chép để đưa ông Táo về trời.

Cá chép là phương tiện duy nhất có thể đưa Táo Quân về trời. Bởi thế, vào ngày này, sau khi làm lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép rồi đem ra sông hay ra ao thả, ngụ ý "cá hóa long", nghĩa là cá sẽ hóa rồng, vượt vũ môn, làm phương tiện cho Táo quân cưỡi về trời.

Chính vì vậy cá chép không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt mỗi khi đến ngày Tết ông Công ông Táo.

Dưới đây là một số hình ảnh ĐTTC ghi nhận không khí chợ cá làng Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) lúc 3h sáng. Được biết, đây là chợ cá lớn nhất Thủ đô khi hàng ngày cung cấp cho thị trường Hà Nội hàng chục tấn cá.

Cá chép ở chợ đa số được nhập về từ huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Theo ghi nhận thì mỗi cân cá chép đỏ tại chợ có giá từ 70 - 80.000 đồng. Mỗi kg có từ 8 - 12 con tùy loại.

 
 
 
 
 

Các tin khác