Thủ tướng Pháp cấm Benzema lên tuyển

Không còn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn, tương lai của Karim Benzema tại ĐT Pháp đang vô cùng mờ mịt sau lệnh cấm của người đứng đầu chính phủ.

Không còn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn, tương lai của Karim Benzema tại ĐT Pháp đang vô cùng mờ mịt sau lệnh cấm của người đứng đầu chính phủ.

Benzema từng nhiều lần gây chuyện ngoài sân cỏ nhưng scandal tống tiền Mathieu Valbuena vừa qua quả thật là một vết nhơ khó lòng thông cảm. Dư luận tại nước Pháp đã lên tiếng tẩy chay ngôi sao của Real Madrid khi cho rằng hành động của anh làm nhục quốc thể.

Dù có khá nhiều bên đứng ra bênh vực Benzema nhưng không may với anh, Thủ tướng Pháp, Manuel Valls không nằm trong số đó. Phát biểu trên đài Europe 1, người đứng đầu chính phủ Pháp khẳng định: “Một cầu thủ lớn phải là tấm gương cho công chúng. Nếu anh ấy không làm được điều đó thì đừng mong có suất trong ĐT Pháp”.

Thủ tướng Manuel Valls nổi tiếng là người nghiêm khắc.
Thủ tướng Manuel Valls nổi tiếng là người nghiêm khắc.

“Có rất nhiều đứa trẻ mong muốn được trở thành các cầu thủ trong tương lai. Chúng thường mặc áo xanh, màu đặc trưng của nước Pháp, điều vô cùng thiêng liêng vào lúc này”, Thủ tưởng Valls nhấn mạnh tầm quan trọng của một vận động viên đại diện cho quốc gia, nhất là trong bối cảnh nước Pháp vừa rúng động vị vụ khủng bố ở Paris.

Mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà Benzema vướng vào được Thủ tướng Valls thể hiện qua ví dụ: “Nếu một bộ trưởng nhận giấy triệu tập của Tòa án, ông ấy sẽ không còn là một thành viên của chính phủ”. Sự nghiêm khắc của Thủ tướng Valls là điều đã được công nhận từ lâu. Do đó, khả năng trở lại ĐT Pháp của Benzema trở nên vô cùng mù mịt trong thời gian tới.

Các tin khác