110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cụ thể, lao động Việt Nam đi làm việc tại các thị trường như: Đài Loan với 5.308 lao động, trong đó có 1.700 lao động nữ; Nhật Bản có 2.646 lao động trong đó 1.194 lao động nữ; Hàn Quốc có 630 lao động trong đó 41 lao động nữ; Malaysia có 735 lao động, trong đó 550 lao động nữ; Ả rập - Xê út có 265 lao động, trong đó có 157 lao động nữ; Macao có 57 lao động nữ và các thị trường khác.
 

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11/2015 là 9.837 lao động, trong đó có 3.700 lao động nữ.

Cụ thể, lao động Việt Nam đi làm việc tại các thị trường như: Đài Loan với 5.308 lao động, trong đó có 1.700 lao động nữ; Nhật Bản có 2.646 lao động trong đó 1.194 lao động nữ; Hàn Quốc có 630 lao động trong đó 41 lao động nữ; Malaysia có 735 lao động, trong đó 550 lao động nữ; Ả rập - Xê út có 265 lao động, trong đó có 157 lao động nữ; Macao có 57 lao động nữ và các thị trường khác.

Như vậy, trong 11 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 109.252 lao động (35.472 lao động nữ), vượt 15% kế hoạch năm 2015 và bằng 110,64%% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các tin khác