Thưởng tết sẽ bằng hoặc cao hơn năm

Các doanh nghiệp tuy gặp một số khó khăn nhưng về cơ bản có thể duy trì được mức thưởng tết ổn định cho người lao động.
 

Đó là dự báo của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân. Theo ông Huân, năm nay kinh tế VN khởi sắc, GDP tăng, tiền lương và thu nhập của khối doanh nghiệp cơ bản ổn định...

Các doanh nghiệp tuy gặp một số khó khăn nhưng về cơ bản có thể duy trì được mức thưởng tết ổn định cho người lao động.

Ông Huân cũng dự đoán khối tài chính - ngân hàng sẽ vẫn dẫn đầu về tiền thưởng tết, còn khó khăn nhất vẫn là các doanh nghiệp sản xuất có sử dụng nhiều lao động.

Các tin khác