Mali bắt giữ 2 nghi can vụ bắt cóc con tin

Lực lượng đặc nhiệm Mali ngày 26-11 đã bắt giữ hai nghi can liên quan tới vụ bắt cóc con tin làm 20 người chết tại một khách sạn sang trọng ở thủ đô Bamako.

Lực lượng đặc nhiệm Mali ngày 26-11 đã bắt giữ hai nghi can liên quan tới vụ bắt cóc con tin làm 20 người chết tại một khách sạn sang trọng ở thủ đô Bamako.

 Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm Mali bên trong khách sạn Radisson Blu trong vụ giải cứu con tin thứ sáu tuần trước 20-11 - Ảnh: AFP

 Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm Mali bên trong khách sạn Radisson Blu trong vụ giải cứu con tin thứ sáu tuần trước 20-11 - Ảnh: AFP

Hãng AFP dẫn nguồn tin riêng cho biết: “Hai nghi can có liên quan tới vụ tấn công tuần trước tại khách sạn Radisson đã bị bắt và hiện chúng đang bị thẩm vấn”.

Danh tính của hai nghi can cũng như vai trò của chúng trong cuộc tấn công khủng bố ngày thứ sáu tuần trước 20-11 tại khách sạn Radisson Blu chưa được công bố.

Nguồn tin an ninh khác cho biết một chiếc điện thoại đã giúp bắt giữ hai tên này, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ngày 20-11 những kẻ tấn công có vũ trang đã bắt giữ 170 con tin và các nhân viên tại khách sạn Radisson Blu.

Vụ bắt giữ con tin kéo dài suốt chín tiếng đồng hồ đã chấm dứt sau khi lực lượng đặc nhiệm Mali cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng quốc tế đã ập vào giải cứu.

Hai mươi người đã thiệt mạng, trong đó có 14 người nước ngoài và hai kẻ tấn công, 9 người khác bị thương.

Ngày 26-11 Bộ trưởng Bộ an ninh Mali Salif Traore cho biết trong vụ bắt cóc con tin đó chỉ có hai kẻ tấn công trang bị súng AK-47.

Ông Salif nói: “Bọn chúng nổ súng ngay từ lối vào khách sạn, trong sảnh, trong nhà hàng và các khu vực hành lang. Chúng xả súng vào bất cứ ai và không có sự phân biệt nào”.

Ngay sau vụ việc nhóm Al-Murabitoun, một chi nhánh của Al-Qaeda do phiến quân một mắt Mokhtar Belmokhtar chỉ huy tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Tuy nhiên hai ngày sau đó, một nhóm phiến quân khác ở miền trung Mali là Macina Liberation Front (LWF) cũng tuyên bố nhận trách nhiệm. LWF tuyên bố đã điều đi một biệt đội 5 tên tổ chức tấn công và ba tên đã trở về an toàn.

Các tin khác