Brazil phá đường dây buôn lậu urani, đá quý

Cảnh sát Brazil ngày 26/11 đã phá vỡ một đường dây tội phạm chuyên buôn lậu đá quý và khoáng sản. Ngoài ra, nhóm này còn bị tình nghi bán urani cho nhiều người nước ngoài, chủ yếu là khách hàng đến từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Cảnh sát Brazil ngày 26/11 đã phá vỡ một đường dây tội phạm chuyên buôn lậu đá quý và khoáng sản. Ngoài ra, nhóm này còn bị tình nghi bán urani cho nhiều người nước ngoài, chủ yếu là khách hàng đến từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn nguồn tin của cảnh sát Brazil cho biết trong một chiến dịch được tiến hành đồng loạt tại 7 bang, các nhà chức trách đã bắt giữ 29 đối tượng, ngoài ra đang tiếp tục truy đuổi 39 nghi phạm còn lại, trong đó có 2 tên không sống ở nước này.

Brazil đã yêu cầu Interpol phối hợp tìm kiếm để bắt giữ những kẻ tội phạm.

Đường dây này có sự tham gia của nhiều thương gia buôn bán đồ trang sức. Những kẻ này đã bán đá quý và khoáng sản lậu với giá trị lên tới 130 triệu USD.

Hiện cảnh sát đang làm rõ nghi vấn nhóm này bán urani cho các khách hàng nước ngoài, nhiều nhất là công dân UAE đi qua đường Bồ Đào Nha, Bỉ và Israel.

Nhóm tội phạm này còn tham gia các hoạt động rửa tiền, nhiều khả năng qua các ngân hàng Venezuela.

Brazil là quốc gia có trữ lượng urani thứ sáu thế giới, với khối lượng kiểm chứng lên tới 162.000 tấn.

Các tin khác