TPHCM đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Sáng nay 31-8, tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám (19-8-1945 / 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2015) do Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ VN TPHCM tổ chức, cán bộ và nhân dân TPHCM vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố.

Sáng nay 31-8, tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám (19-8-1945 / 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2015) do Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ VN TPHCM tổ chức, cán bộ và nhân dân TPHCM vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thọ Chân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa III, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TPHCM. Cùng dự có các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nhân dân và cán bộ Thành phố. Ảnh Việt Dũng
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh
cho nhân dân và cán bộ Thành phố. Ảnh Việt Dũng

Mở đầu diễn văn, đồng chí Lê Hoàng Quân xúc động phát biểu, từ nhiều thập kỷ nay, đối với người Việt Nam và bạn bè quốc tế, ngày Quốc khánh 2 - 9 hàng năm đã trở thành một ngày kỷ niệm thiêng liêng, một ngày trọng đại với nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đồng chí ôn lại, mùa thu Tháng Tám  1945, khi thời cơ lịch sử đã điểm, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi tổng khởi nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào ta triệu người như một, khí phách ngất trời, từ Bắc chí Nam đồng lòng, hợp sức vùng lên tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên thành công của Cách Mạng Tháng Tám 1945. Và ngày 2 - 9 -1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Nhân dân ta đã đập tan ách thống trị của thực dân, phát xít, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng ngàn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Theo đồng chí Lê Hoàng Quân, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TPHCM tự hào đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. 70 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đáp lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, cùng sự chuẩn bị chu đáo, kịp thời và quyết đoán, Xứ ủy Nam Kỳ, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn và Tỉnh ủy Gia Định đã trực tiếp lãnh đạo Nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền, giành thắng lợi ở Sài Gòn và các tỉnh Nam bộ.

Đồng chí Lê Hoàng Quân đánh giá, 40 năm qua, từ sau khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, là một chặng đường quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố; đánh dấu sự trưởng thành và đóng góp tích cực của Thành phố trong hình thành, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng. Vượt qua những khó khăn chồng chất trong 10 năm đầu mới giải phóng, Thành phố đã giữ vững thành quả cách mạng, ổn định chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Đặc biệt trong 30 năm đổi mới, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Thành phố đã có nhiều biến đổi sâu sắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mang lại những thành tựu quan trọng

Thành phố luôn giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, kể cả khi tình hình trong nước có nhiều khó khăn, thế giới có những diễn biến phức tạp; kinh tế duy trì tăng trưởng hàng năm ở mức cao. Từ mức tăng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân 2,7%/năm trong giai đoạn 1976 - 1985, bước sang giai đoạn đổi mới, nhiều năm liền GDP của Thành phố duy trì tốc độ bình quân từ 10 - 12%/năm, cao hơn 1,5 lần so với cả nước. Đặc biệt giai đoạn 2011 - 2015,  bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng GDP của Thành phố tăng bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước. Hiện nay, Thành phố đóng góp 21% GDP, 20% kim ngạch xuất khẩu, 33% tổng thu ngân sách quốc gia; là một trong những địa phương thu hút đầu tư lớn vốn FDI với 39 tỷ USD; vị trí, vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố đối với khu vực và cả nước ngày càng được khẳng định. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, đã thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thành phố luôn chú trọng việc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Nhờ vậy, mức sống dân cư đã được nâng lên đáng kể,  năm 2014, GDP bình quân đầu người Thành phố đạt 5.131 USD/người/năm; cuối năm 2015, GDP bình quân đầu người ước đạt 5.538 USD/người/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX đề ra (4.800 USD/người/năm); tăng gấp nhiều lần so với năm 2000 là 1.011 USD/người/năm, năm 1976 là 360 USD/người/năm.

Mặc dù thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, song theo đồng chí Lê Hoàng Quân, TPHCM vẫn đứng trước những khó khăn, thách thức. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng như hiện nay. Để phát huy những thời cơ và thuận lợi, vượt qua những khó khăn và thách thức, thời gian tới Thành phố tập trung tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đặc biệt, trong những tháng còn lại của năm 2015, các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố để đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thành phố cũng sẽ khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng; đầu tư nâng cấp cải tạo, chỉnh trang phát triển đô thị hiện đại, tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, hạn chế tác hại do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Mỗi cán bộ đảng viên cũng như mỗi công dân của TPHCM ra sức xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với vinh dự là Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tin khác