Đừng cậy người sang

Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng để truy tố Trần Thị Trang, tức người mẫu Trang Trần, về hành vi chống người thi hành công vụ. Như vậy, cơ quan công quyền đã thực thi trách nhiệm một cách nghiêm túc, không vì nể nang sự nổi tiếng mà châm chước cho một thái độ ngang ngược.

Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng để truy tố Trần Thị Trang, tức người mẫu Trang Trần, về hành vi chống người thi hành công vụ. Như vậy, cơ quan công quyền đã thực thi trách nhiệm một cách nghiêm túc, không vì nể nang sự nổi tiếng mà châm chước cho một thái độ ngang ngược.

Vụ việc của người mẫu Trang Trần thật ra rất đơn giản. Vào rạng sáng 27-2 taxi chở Trang Trần đã chạy vào đường cấm, bị công an phát hiện và yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lẽ ra, tài xế sẽ tự giải quyết, nhưng Trang Trần trong trạng thái say rượu đã lao ra chửi bới và hành hung lực lượng chức năng. Sau khi bị tạm giam, Trang Trần đã nhận sai lầm và có lời xin lỗi những người mà mình đã xúc phạm.

Mới đây, một câu chuyện khác cũng khiến dư luận xôn xao: Vợ chồng ca sĩ Lệ Quyên đã cho con trai 4 tuổi tiểu vào túi nôn trên máy bay. Dù sự cố xảy ra khi máy bay đang giảm độ cao và thông báo “quý khách lưu ý hạn chế sử dụng phòng vệ sinh vào lúc này”, nhưng điều ấy không đồng nghĩa cho phép tiểu tại chỗ ngồi. Túi nôn được trang bị trên máy bay cũng không phải dành cho nhu cầu tiểu tiện. Cục Hàng không đã ra quyết định xử phạt vợ chồng ca sĩ Lệ Quyên số tiền 8 triệu đồng.

2 trường hợp nêu trên, tuy khác nhau về hiện tượng, nhưng lại khá tương đồng về bản chất: Ý thức văn minh của người nổi tiếng rất đáng suy xét lại. Bất kỳ ai, dù sang hèn ra sao, cũng cần tuân thủ những quy định ứng xử của xã hội. Nhất là ở nơi công cộng, người càng có tên tuổi càng cần làm tấm gương tốt đẹp.

Lâu nay chúng ta vẫn có thói quen trọng vọng hơi quá mức dành cho những nghệ sĩ biểu diễn. Sự cảm tình không xấu nhưng lại thành cảm tính, ảnh hưởng đến lý lẽ của sự công bằng. Bởi lẽ, nghệ sĩ hiện thân cho giá trị thẩm mỹ, không thể tự bôi nhọ mình trước đám đông. Nghệ sĩ có biểu hiện khiếm nhã sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh.

Không ai nỡ khắc khe với nghệ sĩ, nhưng trước hết nghệ sĩ không thể dễ dãi với chính mình. Mỗi lời nói, mỗi hành động của nghệ sĩ, nếu không đạt đến tầm công chúng thán phục, thì cũng đừng để công chúng khinh thường. Mỗi cá nhân đều chịu trách nhiệm về lối sống bản thân. Nghệ sĩ được tôn vinh bao nhiêu thì cũng hồi đáp lại bằng sự mẫu mực bấy nhiêu. Đừng cậy người sang mà làm càn làm quấy.

Các tin khác