Diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại VN – Nhật Bản

(ĐTTC) – Nhằm tăng cường hoạt động thu hút nhà đầu tư Nhật Bản vào TPHCM, đồng thời đẩy mạnh kết nối giao thương giữa DN Nhật Bản và Việt Nam, sáng nay 31-7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức Diễn đàn "Xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam – Nhật Bản 2015".

(ĐTTC) – Nhằm tăng cường hoạt động thu hút nhà đầu tư Nhật Bản vào TPHCM, đồng thời đẩy mạnh kết nối giao thương giữa DN Nhật Bản và Việt Nam, sáng nay 31-7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức Diễn đàn "Xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam – Nhật Bản 2015".

Một hội thảo xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam – Nhật Bản tổ chức năm 2014.
Một hội thảo xúc tiến đầu tư và thương mại
Việt Nam – Nhật Bản tổ chức năm 2014.

Tham dự diễn đàn có ông Nakajima Satoshi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM; đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); đại diện Cơ quan xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO); tham tán thương mại Nhật Bản tại Việt Nam; Hiệp hội DN Nhật Bản tại TPHCM (JBAH); gần 50 DN Nhật Bản đang đầu tư tại TPHCM.

Đặc biệt có sự hiện diện của Liên đoàn kinh tế Keidanren với gần 30 DN Nhật Bản trong các lĩnh vực: công nghiệp chế biến – chế tạo, dệt may, giao nhận – vận tải, xây dựng – môi trường – bất động sản, tài chính – ngân hàng – nhân sự - bảo hiểm, nông nghiệp công nghệ cao…

Về phía Việt Nam có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM;  ông Lê Thanh Liêm, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Công Thương; tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản; các sở công thương, trung tâm xúc tiến thương mại – đầu tư các tỉnh, thành và trên 200 DN Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: “Để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, TPHCM hy vọng tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của chính phủ và cộng đồng DN Nhật Bản qua việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ ODA và lựa chọn TPHCM như một điểm đến ưu tiên đầu tư, đặc biệt đối với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao. TP luôn chào đón, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản, đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư, kinh doanh lâu dài và có hiệu quả”.

Ông Nakajima Satoshi khẳng định quan hệ 2 nước Nhật Bản – Việt Nam trên nền tảng tin cậy lẫn nhau hiện đang hết sức tốt đẹp. Hiện nay, số lượng hội viên của Hiệp hội DN Nhật Bản tại TPHCM (JBAH) đã tăng đến 787 công ty. Ông Nakajima Satoshi tin rằng các DN Nhật Bản sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.

Ông cũng hoan nghênh chương trình tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại TPHCM và Việt Nam lần này của các tập đoàn kinh tế lớn thuộc Liên đoàn Kinh tế Keidanren Nhật Bản. Qua đó cho thấy sự kỳ vọng lớn lao vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam cũng như mong muốn đầu tư vào Việt Nam của các DN Nhật Bản. Mặt khác, các DN Việt Nam cũng hết sức quan tâm đến việc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản.

Hiện nay, TPHCM có số lượng DN Nhật Bản đầu tư lên tới 765 công ty (tại thời điểm 1-4-2015), là địa điểm đầu tư lớn nhất của Nhật Bản ở Việt Nam. Trong tương lai, nếu xét từ lợi ích của việc liên kết kinh tế trong khu vực ASEAN được tăng cường, xu hướng này đang được kỳ vọng sẽ còn đẩy mạnh hơn nữa. 

Tại diễn đàn ITPC đã tổ chức buổi kết nối đầu tư – thương mại giữa DN Việt Nam và Nhật Bản đồng thời hỗ trợ các DN trưng bày sản phẩm dịch vụ tại diễn đàn để giới thiệu đến các DN Nhật Bản.

Các tin khác