Điểm sáng du lịch Miền Trung

Với thế mạnh về du lịch biển đảo và di sản thế giới, ba địa phương Huế- Đà Nẵng- Quảng Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Với thế mạnh về du lịch biển đảo và di sản thế giới, ba địa phương Huế- Đà Nẵng- Quảng Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Lượng khách đến Đà Nẵng tăng 24,9%

 

Theo thống kế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2015, tổng lượng khách đến Đà Nẵng tham quan, du lịch ước đạt trên 2,2 triệu lượt, tăng 24,9% so với cùng kỳ 2014. Trong đó, khách nội địa ước đạt 1,6 triệu lượt, tăng 22% so với cùng kỳ 2014, khách quốc tế đạt khoảng 600.000 lượt, tăng đến 33,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng thu nhập từ hoạt động du lịch trên địa bàn trong 6 tháng ước đạt 6.284 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 53,3% kế hoạch năm 2015.

Có được kết quả trên, thời gian qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã tích cực triển khai hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Đồng thời, tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch, giải trí liên tục trong nhiều ngày như: Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2015 (DIFC 2015) dịp lễ 30/4 và 1/5; Chương trình kích cầu du lịch 2015...

Du lịch Huế, Quảng Nam diễn ra sôi động

Còn tại Quảng Nam - địa phương có 2 di sản thế giới, hoạt động du lịch cũng diễn ra sôi động, đặc biệt là từ khi khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, đã thu hút được nhiều lượt khách đến với tour du lịch Tam Kỳ - Phú Ninh.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng lượt khách tham quan lưu trú ước đạt 1.865.000 lượt, tăng 7,45 % so với cùng kỳ năm 2014, đạt 48,44 % so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 990.000 lượt, tăng 9,6 % so với cùng kỳ năm 2014; khách nội địa ước đạt 875.000 lượt, tăng 5,06 % so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 1.226 tỷ đồng, tăng 12,97 % so với cùng kỳ năm 2014, đạt 47,75 % so với kế hoạch. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 2.881 tỷ đồng.

* Tại Cố đô Huế, theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên- Huế đến hết tháng 6 năm 2015 đạt 1.580.000 lượt, tăng 1% so cùng kỳ (trong khi cả nước, lượng khách quốc tế giảm 12,6%), trong đó khách quốc tế đạt 572.000 lượt.

Đặc biệt, trong 10 ngày Tết Ất Mùi, tỉnh Thừa Thiên-Huế đón và phục vụ trên 75.000 lượt khách, tăng 15% so với Tết Giáp Ngọ. Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 do kỳ nghỉ dài ngày kết hợp Festival Nghề Truyền thống nên số lượng khách về Huế đông, trong 5 ngày nghỉ lễ có hơn 100.000 lượt khách lưu trú, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, doanh thu quốc tế chiếm gần 62%. Doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt gần 3.500 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đôn đốc các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, đồng thời tích cực phát triển công tác xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua việc mở 06 chuyến bay trực tiếp đưa khách du lịch từ Bangkok (Thái Lan) đến Huế và ngược lại; tổ chức thành công Khai hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình kích cầu Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế với nhiều ưu đãi dành cho du khách trong và ngoài nước…

Các tin khác