“Thánh bóc” trên mạng

Không ai phủ nhận internet là một phát minh kỳ vĩ trong lịch sử nhân loại. Nhờ tiến bộ thần tốc của công nghệ số, truyền thông cộng đồng có những bước phát triển ngoạn mục. Bây giờ những ai biết nhấp chuột trên không gian ảo đều có thể trở thành… nhà báo công dân. Sức lan tỏa của Facebook rộng khắp, nên vài người dùng cũng nhầm lẫn bản thân có thứ quyền lực vô biên. Câu chuyện người tham gia viết Facebook với biệt hiệu “Thánh Cô Cô bóc” bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi “lợi dụng quyền tự do ngôn luận để bôi nhọ người khác”, là một thí dụ đáng suy ngẫm.

Không ai phủ nhận internet là một phát minh kỳ vĩ trong lịch sử nhân loại. Nhờ tiến bộ thần tốc của công nghệ số, truyền thông cộng đồng có những bước phát triển ngoạn mục. Bây giờ những ai biết nhấp chuột trên không gian ảo đều có thể trở thành… nhà báo công dân. Sức lan tỏa của Facebook rộng khắp, nên vài người dùng cũng nhầm lẫn bản thân có thứ quyền lực vô biên. Câu chuyện người tham gia viết Facebook với biệt hiệu “Thánh Cô Cô bóc” bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi “lợi dụng quyền tự do ngôn luận để bôi nhọ người khác”, là một thí dụ đáng suy ngẫm.

“Thánh Cô Cô bóc” ban đầu được xác định do TTHG và một số người lập ra nhằm khuếch trương cái mà gọi là “Tập đoàn thánh bóc”. Chỉ xuất hiện từ đầu năm 2015, nhưng trong vòng nửa năm, “Thánh Cô Cô bóc” nổi tiếng trên mạng nhờ đề cập đến các tên tuổi show biz. Nam ca sĩ tự xưng quý ông khoái nói về kim cương và hay la làng về mất đồ, nữ diva miệt mài săn lùng trai trẻ hay ông chủ công ty người mẫu không thấy làm gì nhưng cứ suốt ngày ngất ngưởng giàu sang dắt mấy em chân dài du hí nước ngoài...

“Thánh Cô Cô bóc” có lẽ sẽ không lâm vào cảnh lao lý, nếu chỉ dừng lại ở động thái “bóc” các ngôi sao nửa mùa. Đáng tiếc, khi cao trào quá khích bị đẩy lên cao, “Thánh Cô Cô bóc” quay sang tấn công một nữ đại gia bí ẩn có quan hệ tới lui dan díu với giới nghệ sĩ và thậm chí còn đe nẹt sẽ bắt cóc 2 đứa con gái của doanh nhân này. Trực tiếp gây bất an và tổn hại cho người khác là thứ tranh chấp mang tính hình sự rồi.

Hành vi “Thánh Cô Cô bóc” áp dụng cho nữ đại gia bí ẩn kể trên, ở châu Mỹ hay ở châu Âu vẫn chắc chắn dính líu đến kiện tụng. Tuy nhiên, “Thánh Cô Cô bóc” không có cửa hoành hành với nghệ sĩ ở các nước văn minh, vì loại tin đồn phát tán kiểu quần chúng không đủ sức tác động. Những ngôi sao Hollywood luôn vững tin rằng giá trị của mình nằm ở chính mình, do chính mình quyết định, chứ không phải ở cái miệng kẻ rảnh rỗi. Còn giới show biz Việt thì khác, “Thánh Cô Cô bóc” chưa hẳn khiến giới show biz Việt hỗn loạn, nhưng cũng khiến khối chàng đi siêu xe và lắm nàng xài hàng hiệu phải giật mình.

Các tin khác