Ô tô nhập từ Trung Quốc tăng gần 3 lần

Theo thống kê vừa được Tổng cục Hải quan cho biết, lượng ôtô nguyên chiếc từ Trung Quốc đứng đầu trong số những thị trường nhập khẩu vào Việt Nam.
 

Trong 4 tháng đầu năm, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc đã tăng tới 289% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt khoảng 8.860 chiếc.

Theo thống kê vừa được Tổng cục Hải quan cho biết, lượng ôtô nguyên chiếc từ Trung Quốc đứng đầu trong số những thị trường nhập khẩu vào Việt Nam.

Đứng thứ 2 trong danh sách thị trường xe ôtô nguyên chiếc nhập vào Việt Nam là Hàn Quốc với 7.740 chiếc.

Ngoài ra, con số ngành hải quan cho thấy, lượng ôtô nhập nguyên chiếc từ một số thị trường chính như Thái Lan đạt 6.850 chiếc, Ấn Độ là 5.700 chiếc, Nhật Bản là 2.290 chiếc.

Tổng quan hơn, đại diện ngành hải quan cho biết, trong 4 tháng đầu năm, lượng xe ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là hơn 35.000 chiếc, trị giá gần 880 triệu USD.

Con số này theo Tổng cục Hải quan tăng mạnh 131% về lượng và tăng 180,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong số xe trên, lượng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 13.200 chiếc, tăng 89,3% so với cùng kỳ năm ngoái; ôtô tải là 12.930 chiếc (tăng 93,6%) và ôtô loại khác là 8.890 chiếc, gấp 5,9 lần cùng kỳ năm trước đó.

Trước đó, theo báo cáo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng Tư, lượng xe tiêu thụ của toàn thị trường đạt cũng tiếp tục tăng với gần 18.200 xe. Con số này tăng 11% so với tháng Ba và tăng 60% so với cùng kỳ năm 2014.

Các tin khác