Nhật Bản-Hoa Kỳ đạt tiến bộ đàm phán TPP

Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận sau hai ngày đàm phán (19-20/4) giữa Bộ trưởng Kinh tế và Chính sách thuế Nhật Bản Akira Amari và Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman ở Toyko.
 

Các quan chức Nhật Bản và Mỹ ngày 21/4 cho biết đã xích lại gần nhau hơn trong cuộc đàm phán song phương hướng tới một thỏa thuận tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận sau hai ngày đàm phán (19-20/4) giữa Bộ trưởng Kinh tế và Chính sách thuế Nhật Bản Akira Amari và Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman ở Toyko.

Phát biểu với báo giới, ông Froman cho biết khoảng cách trong các vấn đề lớn nhất - là nhập khẩu nông sản và buôn bán ôtô - đã "được thu hẹp đáng kể."

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng còn nhiều công việc phải làm để sớm đạt một thỏa thuận song phương với Nhật Bản, vốn được xem là đóng vai trò quan trọng trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa 12 quốc gia.

Về phần mình, Bộ trưởng Amari cũng cho biết hai bên đã đạt tiến bộ đáng kể sau cuộc đàm phán khó khăn, song thừa nhận còn nhiều vấn đề tồn đọng đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa để đạt một thỏa thuận. Ông cho biết các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vẫn tiếp tục và ông sẽ gặp Đại diện Thương mại Mỹ nếu cần.

Cuộc đàm phán giữa hai quan chức cấp cao nói trên diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ dự kiến diễn ra ngày 28/4 tới tại Washington (Mỹ) với một trong các chủ đề chính sẽ là TPP.

Thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Nhật Bản được đánh giá là sống còn đối với TPP vì hai nền kinh tế này gộp lại chiếm khoảng 80% sản lượng của toàn khối TPP.

Dự kiến, trưởng đoàn đàm phán TPP của 12 nước sẽ gặp nhau vào ngày 23/4 tới.

Các tin khác