Dấu ấn UEH

Ngày 27-10-1976, trên cơ sở Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn, Chính phủ ban hành Quyết định 426/TTg thành lập Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH). Trải dài cùng 40 năm đất nước thống nhất, đổi mới và phát triển, Trường Đại học Kinh tế TPHCM cũng bước qua 39 năm không ngừng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

Ngày 27-10-1976, trên cơ sở Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn, Chính phủ ban hành Quyết định 426/TTg thành lập Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH). Trải dài cùng 40 năm đất nước thống nhất, đổi mới và phát triển, Trường Đại học Kinh tế TPHCM cũng bước qua 39 năm không ngừng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

Từ những ngày đầu thành lập, trường chỉ có 5 khoa đào tạo (Kế-Tài-Ngân, Kế hoạch, Công nông, Thương nghiệp, Thống kê) cùng một số phòng, ban quản lý và phục vụ đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh 500 sinh viên/năm. Đến nay, trường có 11 khoa đào tạo và 2 ban chuyên môn (51 bộ môn), 12 phòng chức năng, 6 đơn vị tham gia và quản lý đào tạo, 5 đơn vị thực hiện công tác khoa học công nghệ-thông tin kinh tế, 6 đơn vị dịch vụ-lao động sản xuất, 5 tổ chức chính trị-xã hội. Hàng năm, trường đào tạo 50.000 sinh viên theo học đa ngành thuộc lĩnh vực kinh tế-quản trị kinh doanh. Với những nỗ lực không ngừng trong suốt 39 năm qua, Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba…

Năm 2014, EUH nằm trong top 1.000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới (xếp hạng của Tổ chức giáo dục Eduniversal), là đơn vị tiếp tục dẫn đầu khối các trường đại học công lập của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2015, EUH sẽ thực hiện đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014-2017, xây dựng trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, chương trình tiên tiến cho bậc cao học, chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN, áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 trong quản lý và giảng dạy…

 Trường Đại học Kinh tế TPHCM sau năm 1975 và hiện nay. Ban giám hiệu UEH đón nhận danh hiệu Anh Hùng Lao Động. Hội thảo khoa học của nhóm Giáo sư UEH. Sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Khanh, Trường Đại học Kinh tế TPHCM đạt giải Nhất cuộc thi “Dynamic - sinh viên, nhà doanh nghiệp tương lai” lần 11 - năm 2013. Sinh viên nhộn nhịp ngày ra quân mùa hè xanh. Lễ công bố kỷ lục Guinness thế giới “Tranh ghép bản đồ tư duy nhiều mảnh nhất” của nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Sức trẻ sinh viên sau buổi tập huấn quân sự. Đội văn nghệ sinh viên UEH đạt Giải Nhất toàn đoàn Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIII - năm 2014. Sinh viên với chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Trường Đại học Kinh tế TPHCM sau năm 1975 và hiện nay.  

 Dấu ấn UEH ảnh 2

Ban giám hiệu UEH đón nhận danh hiệu Anh Hùng Lao Động.

 Dấu ấn UEH ảnh 3

Hội thảo khoa học của nhóm Giáo sư UEH.

 Dấu ấn UEH ảnh 4

Sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Khanh, Trường Đại học Kinh tế TPHCM đạt giải Nhất cuộc thi
“Dynamic - sinh viên, nhà doanh nghiệp tương lai” lần 11 - năm 2013.

 Dấu ấn UEH ảnh 5

Sinh viên nhộn nhịp ngày ra quân mùa hè xanh.

 Dấu ấn UEH ảnh 6

Lễ công bố kỷ lục Guinness thế giới “Tranh ghép bản đồ tư duy nhiều mảnh nhất” của
nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

 Dấu ấn UEH ảnh 7

Sức trẻ sinh viên sau buổi tập huấn quân sự.

 Dấu ấn UEH ảnh 8

Đội văn nghệ sinh viên UEH đạt Giải Nhất toàn đoàn Hội thi “Tiếng hát sinh viên”
toàn quốc lần thứ XIII - năm 2014.

 Dấu ấn UEH ảnh 9

Sinh viên với chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Các tin khác