EU cảnh báo nguy cơ mất cân bằng kinh tế vĩ mô Đức

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Cao ủy EU phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính Pierre Moscovici kêu gọi tăng cường hành động để đối phó với tình trạng mất cân bằng về tài chính ở một số nước thành viên EU như Pháp.
 

Tân hoa xã đưa tin, ngày 25/2, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã cảnh báo về nguy cơ mất cân bằng kinh tế vĩ mô ở Đức và vấn đề tài chính của Pháp, đồng thời cho biết Bỉ, Hà Lan, Romania, Phần Lan, Thụy Điển và Anh cần phải giám sát và có hành động chính sách nhằm giải quyết tình hình tài chính.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Cao ủy EU phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính Pierre Moscovici kêu gọi tăng cường hành động để đối phó với tình trạng mất cân bằng về tài chính ở một số nước thành viên EU như Pháp.

Ông Moscovici nói: "Các biện pháp cải cách do Pháp thực hiện đang đi đúng hướng song không đủ để giải quyết các vấn đề hiện tại. Chúng tôi hy vọng Pháp sẽ đưa ra một chương trình cải cách giàu tham vọng mới vào tháng Tư."

Theo các quy định về tài chính của EU, nợ quốc gia của một nước thành viên phải thấp hơn 60% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và thâm hụt ngân sách hàng năm không cao hơn 3% GDP.

Các tin khác