S&P's hạ xếp hạng tín dụng Nga xuống BB+

Với triển vọng tiêu cực này, S&P cho rằng mức tín nhiệm của xứ sở Bạch Dương có thể tiếp tục bị hạ thấp trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua Nga bị hạ bậc tín nhiệm xuống dưới mức khuyến nghị đầu tư.
 

Tối 26/1, tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Standard & Poor's (S&P) đã hạ bậc xếp hạng tín dụng của Nga từ BBB- xuống BB+, đồng thời đưa ra lời cảnh báo về tốc độ tăng trưởng yếu của nền kinh tế.

Với triển vọng tiêu cực này, S&P cho rằng mức tín nhiệm của xứ sở Bạch Dương có thể tiếp tục bị hạ thấp trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua Nga bị hạ bậc tín nhiệm xuống dưới mức khuyến nghị đầu tư.

S&P nhận định cùng với triển vọng tăng trưởng kinh tế yếu đi, sự linh hoạt trong chính sách tiền tệ của Nga cũng đang dần bị hạn chế.

Giá dầu mỏ thế giới liên tục "lao dốc," và những biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine trong những tháng gần đây, không chỉ là những nguyên nhân đẩy nền kinh tế Nga vào tình trạng khốn đốn mà còn khiến đồng nội tệ của nước này mất giá thê thảm.

Mặc dù cho rằng việc Ngân hàng Trung ương Nga tháng 12/2014, tăng lãi suất chủ chốt thêm 750 điểm, lên mức 17%, có thể giúp chặn đứng đà mất giá của đồng ruble và kiềm chế lạm phát, song S&P dự báo do tác động của giá dầu mỏ thế giới thấp và các biện pháp trừng phạt của phương Tây, kinh tế Nga sẽ giảm 2,6% trong năm 2015 với mức lạm phát cao hơn 10% và tốc độ tăng trưởng chỉ tăng trở lại 0,5% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2018 - thấp hơn nhiều so với mức tăng 2,4%/năm mà nước này đạt được trong 4 năm trước đó.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã chỉ trích việc S&P hạ mức xếp hạng đầu tư của Nga, cho rằng quyết định trên là quá bi quan khi S&P không tính đến hàng loạt yếu tố chứng tỏ mặt mạnh của nền kinh tế Nga.

Hồi đầu tháng này, cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's cũng hạ một bậc xếp hạng tín nhiệm của Nga xuống Baa3 và Fitch cũng hạ đánh giá này xuống BBB-. S&P là cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế đầu tiên hạ mức tín nhiệm của Nga xuống mức "tồi tệ" BB+.

Các tin khác