Món ngon ẩm thực quốc tế

Trong 4 ngày (từ 4 đến 7-12) tại Công viên 23 tháng 9 TPHCM diễn ra Liên hoan ẩm thực món ngon các nước lần thứ 9-2014. Hội chợ ẩm thực này có quy mô 100 gian hàng của 60 đơn vị nhà hàng, khách sạn đại diện cho nền ẩm thực của hơn 21 quốc gia, dân tộc và vùng lãnh thổ đến từ khắp các châu lục, như Algeria, Brazil, Hoa Kỳ, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kuwait…

Trong 4 ngày (từ 4 đến 7-12) tại Công viên 23 tháng 9 TPHCM diễn ra Liên hoan ẩm thực món ngon các nước lần thứ 9-2014. Hội chợ ẩm thực này có quy mô 100 gian hàng của 60 đơn vị nhà hàng, khách sạn đại diện cho nền ẩm thực của hơn 21 quốc gia, dân tộc và vùng lãnh thổ đến từ khắp các châu lục, như Algeria, Brazil, Hoa Kỳ, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kuwait…

Du khách được hòa mình vào nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn của các chương trình nghệ thuật đa sắc màu, đa văn hóa cũng như thưởng thức các món đặc sản từ khắp nơi trên thế giới, như các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc của các nghệ sỹ đến từ nhiều nước, xem biểu diễn batender, thi đấu Muay Thái; các hoạt động biểu diễn và lập kỷ lục với chủ đề “Các món bánh dân gian Việt Nam”, kỷ lục điêu khắc các di sản thế giới tại Việt Nam trên rau, củ, quả. Đặc biệt, “Liên hoan bếp trưởng khách sạn 5 sao” với chủ đề “Bàn tiệc Giáng sinh và năm mới”, là điểm nhấn của Liên hoan ẩm thực lần này.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện mùa Lễ hội cuối năm 2014 do Sở Du lịch TPHCM thực hiện, qua đó cho thấy sự quan tâm của TP trong việc phát triển lợi thế ẩm thực bên cạnh du lịch mua sắm, du lịch sinh thái, du lịch hội chợ… với mong muốn du khách đến với TPHCM lưu lại lâu hơn.

 Món bánh Crepes Thái Lan. Bánh Roti tại gian hàng Malaysia. Các món nướng Việt Nam tại gian hàng Một thoáng miền Tây. Đầu bếp Nhật Bản chế biến món ăn tại gian hàng Kissho. Món Sushi tại gian hàng ẩm thực Nhật Bản. Biểu diễn ca nhạc tại Liên hoan ẩm thực quốc tế 2014. Món heo sữa nướng tại khu ẩm thực Tây nguyên. Du khách nước ngoài thích thú với món bún chả cá Việt Nam. Món bánh xèo Ấn Độ.

 Món bánh Crepes Thái Lan.

 Món bánh Crepes Thái Lan. Bánh Roti tại gian hàng Malaysia. Các món nướng Việt Nam tại gian hàng Một thoáng miền Tây. Đầu bếp Nhật Bản chế biến món ăn tại gian hàng Kissho. Món Sushi tại gian hàng ẩm thực Nhật Bản. Biểu diễn ca nhạc tại Liên hoan ẩm thực quốc tế 2014. Món heo sữa nướng tại khu ẩm thực Tây nguyên. Du khách nước ngoài thích thú với món bún chả cá Việt Nam. Món bánh xèo Ấn Độ.

  Bánh Roti tại gian hàng Malaysia.

 Món bánh Crepes Thái Lan. Bánh Roti tại gian hàng Malaysia. Các món nướng Việt Nam tại gian hàng Một thoáng miền Tây. Đầu bếp Nhật Bản chế biến món ăn tại gian hàng Kissho. Món Sushi tại gian hàng ẩm thực Nhật Bản. Biểu diễn ca nhạc tại Liên hoan ẩm thực quốc tế 2014. Món heo sữa nướng tại khu ẩm thực Tây nguyên. Du khách nước ngoài thích thú với món bún chả cá Việt Nam. Món bánh xèo Ấn Độ.

  Các món nướng Việt Nam tại gian hàng Một thoáng miền Tây.

 Món bánh Crepes Thái Lan. Bánh Roti tại gian hàng Malaysia. Các món nướng Việt Nam tại gian hàng Một thoáng miền Tây. Đầu bếp Nhật Bản chế biến món ăn tại gian hàng Kissho. Món Sushi tại gian hàng ẩm thực Nhật Bản. Biểu diễn ca nhạc tại Liên hoan ẩm thực quốc tế 2014. Món heo sữa nướng tại khu ẩm thực Tây nguyên. Du khách nước ngoài thích thú với món bún chả cá Việt Nam. Món bánh xèo Ấn Độ.

  Đầu bếp Nhật Bản chế biến món ăn tại gian hàng Kissho.

 Món bánh Crepes Thái Lan. Bánh Roti tại gian hàng Malaysia. Các món nướng Việt Nam tại gian hàng Một thoáng miền Tây. Đầu bếp Nhật Bản chế biến món ăn tại gian hàng Kissho. Món Sushi tại gian hàng ẩm thực Nhật Bản. Biểu diễn ca nhạc tại Liên hoan ẩm thực quốc tế 2014. Món heo sữa nướng tại khu ẩm thực Tây nguyên. Du khách nước ngoài thích thú với món bún chả cá Việt Nam. Món bánh xèo Ấn Độ.

 Món Sushi tại gian hàng ẩm thực Nhật Bản.

 Món bánh Crepes Thái Lan. Bánh Roti tại gian hàng Malaysia. Các món nướng Việt Nam tại gian hàng Một thoáng miền Tây. Đầu bếp Nhật Bản chế biến món ăn tại gian hàng Kissho. Món Sushi tại gian hàng ẩm thực Nhật Bản. Biểu diễn ca nhạc tại Liên hoan ẩm thực quốc tế 2014. Món heo sữa nướng tại khu ẩm thực Tây nguyên. Du khách nước ngoài thích thú với món bún chả cá Việt Nam. Món bánh xèo Ấn Độ.

 Biểu diễn ca nhạc tại Liên hoan ẩm thực quốc tế 2014.

 Món bánh Crepes Thái Lan. Bánh Roti tại gian hàng Malaysia. Các món nướng Việt Nam tại gian hàng Một thoáng miền Tây. Đầu bếp Nhật Bản chế biến món ăn tại gian hàng Kissho. Món Sushi tại gian hàng ẩm thực Nhật Bản. Biểu diễn ca nhạc tại Liên hoan ẩm thực quốc tế 2014. Món heo sữa nướng tại khu ẩm thực Tây nguyên. Du khách nước ngoài thích thú với món bún chả cá Việt Nam. Món bánh xèo Ấn Độ.

 Món heo sữa nướng tại khu ẩm thực Tây nguyên.

 Món bánh Crepes Thái Lan. Bánh Roti tại gian hàng Malaysia. Các món nướng Việt Nam tại gian hàng Một thoáng miền Tây. Đầu bếp Nhật Bản chế biến món ăn tại gian hàng Kissho. Món Sushi tại gian hàng ẩm thực Nhật Bản. Biểu diễn ca nhạc tại Liên hoan ẩm thực quốc tế 2014. Món heo sữa nướng tại khu ẩm thực Tây nguyên. Du khách nước ngoài thích thú với món bún chả cá Việt Nam. Món bánh xèo Ấn Độ.

 Du khách nước ngoài thích thú với món bún chả cá Việt Nam.

 Món bánh Crepes Thái Lan. Bánh Roti tại gian hàng Malaysia. Các món nướng Việt Nam tại gian hàng Một thoáng miền Tây. Đầu bếp Nhật Bản chế biến món ăn tại gian hàng Kissho. Món Sushi tại gian hàng ẩm thực Nhật Bản. Biểu diễn ca nhạc tại Liên hoan ẩm thực quốc tế 2014. Món heo sữa nướng tại khu ẩm thực Tây nguyên. Du khách nước ngoài thích thú với món bún chả cá Việt Nam. Món bánh xèo Ấn Độ.

 Món bánh xèo Ấn Độ.

Các tin khác