Nợ xấu Trung Quốc tăng mạnh nhất trong 9 năm

 

Ủy ban Quản lý ngân hàng Trung Quốc cho biết, nợ xấu trong quý 3 của Trung Quốc tăng ở mức mạnh nhất kể từ năm 2005.

Số liệu thống kê cho thấy, tổng nợ xấu trong quý 3 của Trung Quốc tăng 72,5 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 11,8 tỷ USD) so với quý trước đó. 

Con số này đã khiến nợ xấu Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 năm qua, với 766 tỷ nhân dân tệ. Theo các chuyên gia phân tích, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm chạp và nhiều công ty rơi vào tình trạng vỡ nợ, khiến các ngân hàng Trung Quốc ngày càng thắt chặt tín dụng do lo ngại rủi ro.

Trước bối cảnh trên, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã kêu gọi khối ngân hàng và các cơ quan quản lý tài chính khác nới lỏng tín dụng đối với các khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, và người tiêu dùng./.

Các tin khác