BHS hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014

(ĐTTC) - Ngày 30-10-2014, CTCP đường Biên Hòa (BHS) – Công ty thành viên của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2014, tại hội trường công ty, khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

(ĐTTC) - Ngày 30-10-2014, CTCP đường Biên Hòa (BHS) – Công ty thành viên của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2014, tại hội trường công ty, khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

 

Đại hội đã thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, chiến lược năm 2015 (1-7-2014 – 30-6-2015).

Năm 2014, ngành đường trong nước phải đối mặt với tình trạng cung vượt cầu và vấn nạn đường lậu từ các nước lân cận khiến giá đường duy trì ở mức thấp. Mặt khác, hàng tồn kho cao làm tăng chi phí và giảm hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp mía đường.

Riêng đối với BHS, với mục tiêu, chiến lược đúng đắn, BHS đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Trong năm 2014, BHS đã sản xuất được 123.346 tấn đường thành phẩm, vượt 101% kế hoạch. Doanh thu thuần đạt 1.258 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 57,22 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch.

Doanh thu từ sản phẩm đường chiếm 99% doanh thu của toàn công ty. Ngoài ra, BHS còn có nguồn thu từ nhiều hoạt động kinh doanh khác như sản xuất rượu, cho thuê kho bãi, bán mía giống…

Trên những thành quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã đưa ra mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015: Về hoạt động sản xuất kinh doanh, sản lượng đường sản xuất đạt 180.476 tấn, sản lượng đường tiêu thụ 193.000 tấn, doanh thu thuần 2.840 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 93 tỷ đồng; về công tác điều hành, tái cấu trúc bộ máy, đẩy mạnh gia tăng thị phần, tạo đòn bẩy tiến tới gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Tiếp tục triển khai công tác sáp nhập với CTCP Đường Ninh Hòa (NHS), theo phương án sáp nhập được thông qua trong đại hội đồng cổ đông năm 2013 (27-6-2014).

Đại hội đồng cổ đông đã thành công tốt đẹp, nhận được sự đồng thuận nhất trí cao, thể hiện sự kỳ vọng của cổ đông, đây là động lực để ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên BHS triển khai các mục tiêu tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Các tin khác