Vỡ mộng Silicon Đà Nẵng

Triển khai xây dựng theo mô hình thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) và Công viên Khoa học Tân Trúc (Hsinchu - Đài Loan), Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng (Da Nang IT Park) khi hoàn thiện sẽ kỳ vọng lớn không chỉ cho  Đà Nẵng mà còn cho các tỉnh miền Trung-Tây nguyên về tất cả lĩnh vực như hạ tầng, nhân lực, việc làm và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, sau gần 2 năm khởi công, mặt bằng dự án vẫn nham nhở giữa vùng đồi núi nhấp nhô, các đơn vị thi công đã rút hết nhân lực và thiết bị do bị nợ tiền.

Triển khai xây dựng theo mô hình thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) và Công viên Khoa học Tân Trúc (Hsinchu - Đài Loan), Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng (Da Nang IT Park) khi hoàn thiện sẽ kỳ vọng lớn không chỉ cho  Đà Nẵng mà còn cho các tỉnh miền Trung-Tây nguyên về tất cả lĩnh vực như hạ tầng, nhân lực, việc làm và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, sau gần 2 năm khởi công, mặt bằng dự án vẫn nham nhở giữa vùng đồi núi nhấp nhô, các đơn vị thi công đã rút hết nhân lực và thiết bị do bị nợ tiền.

Để thực hiện san lấp mặt bằng, chủ đầu tư là Tập đoàn Rocky Lai & Associates cùng các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ đã ký hợp đồng với Công ty Việt Trung Thắng (bên B). Sau đó, phía B tiếp tục ký với 3 nhà thầu tư nhân khác (B’) để thực hiện là Công ty TNHH Trọng Hoàng, Chí Vỹ và Nam Thịnh Tiến. Việc san lấp mặt bằng được tiến hành từ khoảng tháng 3-2014.

Giám đốc Nam Thịnh Tiến, ông Nguyễn Văn Đức, cho biết: “Trong hợp đồng chủ đầu tư nói 2 tháng thanh toán kinh phí một lần. Chúng tôi đã bỏ ra hơn 3 tỷ đồng, thực hiện công việc 1/3 diện tích (38,2ha) nhưng vẫn chưa nhận được đồng nào. Nhiều lần làm việc và kiến nghị, Ban quản lý dự án hứa trong tháng 9 sẽ hoàn trả kinh phí, nhưng tháng 10 vẫn chưa thấy. Trị giá gói thầu 8 tỷ đồng, kinh phí nhà thầu bỏ ra đã gần một nửa mà chủ đầu tư không thanh toán nên chúng tôi cho rút máy móc, thiết bị và nhân lực đi làm dự án khác”.

Không chi trả kinh phí cho các nhà thầu nên 1 trong 3 nhà thầu tham gia thi công mặt bằng đã lấy trộm đất cao lanh (khi tiến hành xúc ủi) để chở đi bán, nhưng đã bị lực lượng chức năng của TP phát hiện, bắt chở trả. Không chỉ những doanh nghiệp tham gia trúng thầu gặp khó, người dân trong vùng dự án bị di dời giải tỏa từ mấy năm nay cũng lâm vào cảnh khốn đốn vì cuộc sống quá khó khăn.

Dự án Da Nang IT Park được xây dựng tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) trên địa hình đồi núi nhấp nhô. Trước đây, dự án do Sở Thông tin-Truyền thông TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, nhưng không hiểu vì sao dự án sau đó được chuyển sang cho Tập đoàn Rocky Lai & Associates đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và Tập đoàn KDDI (Nhật Bản) đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT. Dự án được khởi công xây dựng ngày 6-4-2013.

Theo mô hình đây là khu CNTT tập trung với cơ sở hạ tầng hiện đại mang tầm cỡ quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng, nhằm hiện thực hóa việc lấy công nghệ cao và CNTT làm mũi nhọn đột phá kinh tế. Giai đoạn I sẽ tiến hành xây dựng trên diện tích 131ha trong 4 năm (2013-2017) với tổng vốn đầu tư 82 triệu USD, giai đoạn II thực hiện trong 6 năm (2017-2023) với tổng mức đầu tư 196 triệu USD trên diện tích 210ha. Da Nang IT Park khi hoàn thiện sẽ bao gồm các phân khu chức năng: Sản xuất và dịch vụ CNTT, R&D - vườn ươm - dịch vụ tư vấn, khu trung tâm, khu nhà ở chuyên gia, và khu hạ tầng kỹ thuật.

Mặt bằng dự án Da Nang IT Park sau 2 năm chỉ là bãi đất trống. Ảnh: HÀ MINH

Mặt bằng dự án Da Nang IT Park sau 2 năm chỉ là bãi đất trống.  Ảnh: HÀ MINH

Tại lễ khởi công, ông Paul Ta, lúc đó là Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Phát triển CNTT Đà Nẵng, cho rằng 10 năm nữa sau khi hình thành, Khu CNTT Đà Nẵng sẽ trở thành khu công nghiệp phát triển công nghệ cao theo mô hình của thung lũng Silicon tại Hoa Kỳ và Khu công nghệ cao Hsinchu (Tân Trúc) tại Đài Loan; thu hút các nhà khoa học, kỹ sư và các chuyên gia về CNTT và công nghệ cao ở nước ngoài đến làm việc; có khoảng 100 doanh nghiệp hoạt động lại Khu CNTT Đà Nẵng, trong đó 5% doanh nghiệp lớn và tiềm năng, 95% doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo 25.000 việc làm (chuyên gia, kỹ sư và công nhân) với doanh thu ước đạt 3 tỷ USD/năm, bình quân 30 triệu USD/doanh nghiệp/năm…

Kế hoạch hoành tráng là vậy, nhưng thực tế đáng thất vọng khiến người nào dù có giàu niềm tin đến đâu cũng khó yên lòng. Theo ông Lý Khánh Linh, Trưởng Ban quản lý Da Nang IT Park, hiện nay khối lượng công việc đã thực hiện được khoảng 16 tỷ đồng, nhưng chủ đầu tư chưa chi trả kinh phí cho các nhà thầu. Vì vậy đây là lần thứ 2 các nhà thầu ngưng thi công. “Phải chờ ông Paul Ta từ Hoa Kỳ qua mới biết chính xác có tiền để trả cho các nhà thầu hay không. Dự kiến việc này sẽ diễn ra trong tháng 11-2014” - ông Linh cho biết.

Các tin khác