Báo cáo Goldman Sachs "nhấn chìm" giá dầu thế giới

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 12/2014 giảm nhẹ 1 xu, xuống 81 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London của Anh, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ 30 xu, xuống 85,83 USD/thùng.

Nối gót xu hướng giảm từ cuối tuần trước, giá dầu thế giới tiếp tục lùi sâu trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 27/10, sau khi Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs vừa hạ dự báo giá dầu toàn cầu.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 12/2014 giảm nhẹ 1 xu, xuống 81 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London của Anh, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng hạ 30 xu, xuống 85,83 USD/thùng.

Theo dự báo mới nhất của Goldman Sachs, giá dầu sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới và hiện chưa có nhân tố nào đủ mạnh để thay đổi hướng đi này.

Theo đó, giá dầu ngọt nhẹ sẽ "tụt" xuống mức 70 USD/thùng và quý II/2015, trước khi phục hồi lên mức 80 USD/thùng vào năm 2016. Con số này thấp hơn 15 USD/thùng so với dự báo được Goldman Sachs đưa ra trước đó.

Đối với dầu Brent, Ngân hàng Mỹ này dự báo giá sẽ giảm xuống dưới 80 USD/thùng trong quý II/2015, rồi tăng trở lại mức 90 USD/thùng vào năm 2016. Nguyên nhân dẫn tới việc hạ dự báo giá dầu thế giới của Goldman Sachs chủ yếu xuất phát từ sản lượng dầu đá phiến ngày một gia tăng của Mỹ, cũng như việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) không hành động nhằm thắt chặt nguồn cung và kiềm chế đà giảm của giá dầu.

Tới đầu phiên giao dịch ngày 28/10, tại thị trường châu Á, dự báo kém lạc quan trên của Goldman Sachs cũng đẩy giá dầu đi xuống, giữa lúc giới đầu tư vừa phải thất vọng về báo cáo dự trữ dầu thô của Bộ Năng lượng Mỹ trong tuần kết thúc ngày 17/10 và đang chờ đón báo cáo dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước (kết thúc ngày 24/10).

Mở cửa phiên này, tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 12/2014 giảm 46 xu, xuống 80,54 USD/thùng, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng mất 59 xu, xuống 85,24 USD/thùng.

Các tin khác