Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất 5 năm

Dù vẫn cao hơn so với dự đoán 7,2% của các nhà kinh tế trong khảo sát của CNN, con số này vẫn thấp hơn quý trước. Trung Quốc chỉ còn vài tháng nữa để đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm nay. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nước này chỉ có thể chạm 7,3% và sẽ còn xuống 7% năm 2015.

Nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới chỉ tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, yếu nhất từ sau khủng hoảng kinh tế.

Dù vẫn cao hơn so với dự đoán 7,2% của các nhà kinh tế trong khảo sát của CNN, con số này vẫn thấp hơn quý trước. Trung Quốc chỉ còn vài tháng nữa để đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm nay. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nước này chỉ có thể chạm 7,3% và sẽ còn xuống 7% năm 2015.

Tốc độ tăng GDP 2 chữ số suốt ba thập kỷ qua đã đưa Trung Quốc vào top nền kinh tế lớn nhất thế giới và tầng lớp trung lưu gia tăng chóng mặt. Nhưng hiện tại, tốc độ này đang giảm dần. Trung bình 2 năm qua, Trung Quốc chỉ tăng trưởng 7,7%, thấp hơn nhiều 9,3% năm 2011 và 10,5% năm 2010.

Chính phủ nước này đã cam kết cải tổ để đưa tăng trưởng dựa vào tiêu dùng, thay vì đầu tư như trước đây. Tuy vậy, họ vẫn nới lỏng kiểm soát bất động sản và bơm thanh khoản cho các tổ chức tín dụng để ngăn chặn đà giảm sâu do vỡ bong bóng nhà đất.

Bất động sản được cho là rủi ro lớn nhất với  kinh tế nước này. Sau nhiều năm lên cơn sốt, địa ốc Trung Quốc đang lâm vào cảnh thừa nguồn cung, đầu tư nửa vời và giá cả lao dốc.

Nợ doanh nghiệp cũng đang ở mức báo động. Theo số liệu của Standard & Poor's, sau nhiều năm tăng trưởng chóng mặt, thị trường nợ doanh nghiệp tại Trung Quốc đã trở thành lớn nhất thế giới với quy mô 14.200 tỷ USD. Tín dụng bị đổ vào các công ty làm ăn bê bết sẽ càng kéo tụt tăng trưởng của cả nước.

"Các vấn đề của nền kinh tế vẫn chưa được giải quyết. Và nó càng không thể tháo gỡ bằng cách tăng kích thích tài khóa hay tiền tệ. Trung Quốc cần phải cải tổ", Tao Dong - kinh tế trưởng khu vực châu Á tại Credit Suisse nhận xét.

Các tin khác