Hàn Quốc nợ công kỷ lục lịch sử

Trong báo cáo hàng tháng đánh giá về tình hình tài khóa, bộ tài chính cũng cho biết nợ tài khóa của Hàn Quốc trong tháng 8/2014 tăng thêm 7.800 tỷ won so với tháng trước đó sau khi vượt qua mức 500.000 tỷ won vào tháng 7/2014 do trong tháng 8/2014 không có đợt chi trả trái phiếu chính phủ nào. Các đợt chi trả được thực hiện vào các tháng 3, 6, 9 và 12 hằng năm.

Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo các khoản nợ của chính phủ nước này trong tháng 8/2014 đã lên đến 511.100 tỷ won (484,3 tỷ USD), mức cao nhất từ trước đến nay, sau khi tăng chi tài khóa nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang rơi vào tình trạng trì trệ.

Trong báo cáo hàng tháng đánh giá về tình hình tài khóa, bộ tài chính cũng cho biết nợ tài khóa của Hàn Quốc trong tháng 8/2014 tăng thêm 7.800 tỷ won so với tháng trước đó sau khi vượt qua mức 500.000 tỷ won vào tháng 7/2014 do trong tháng 8/2014 không có đợt chi trả trái phiếu chính phủ nào. Các đợt chi trả được thực hiện vào các tháng 3, 6, 9 và 12 hằng năm.

Vào tháng 7/2014, khi ông Choi Kyung-hwan nhậm chức Bộ trưởng Tài chính, Bộ Tài chính Hàn Quốc đã công bố một gói kích thích tài chính trị giá hơn 40.000 tỷ won. Bộ trưởng Choi đã tuyên bố rằng ông sẽ duy trì chính sách tài khóa mở rộng cho đến khi người dân cảm nhận được tác động của gói kích thích trên.

Hồi đầu tháng này, Ngân hàng Hàn Quốc đã quyết định cắt giảm lãi suất xuống mức kỷ lục là 2%, chỉ hai tháng sau khi hạ lãi suất xuống còn 2,25%. Trong tám tháng đầu năm nay, Hàn Quốc thu thuế quốc gia được 136.600 tỷ won, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 300 tỷ won do sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế.

Các tin khác