Rạng danh công nhân TP mang tên Bác

Những năm qua, cùng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đội ngũ công nhân TPHCM không ngừng phát triển nhanh chóng về số lượng, chất lượng và chuyển dịch về cơ cấu, đã hình thành nên đội ngũ công nhân viên chức lao động có tay nghề, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Những năm qua, cùng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đội ngũ công nhân TPHCM không ngừng phát triển nhanh chóng về số lượng, chất lượng và chuyển dịch về cơ cấu, đã hình thành nên đội ngũ công nhân viên chức lao động có tay nghề, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ mới, tổ chức công đoàn TPHCM đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Đó là sự ra đời của “Tháng Công nhân”, lần đầu tiên được thực hiện vào tháng 5-2009, với 5 chương trình lớn: gặp gỡ - đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp, giờ thứ 9, bàn tay vàng và cùng công nhân vượt khó.

Đến nay đã có hơn 4.000 cuộc gặp gỡ đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với gần 300.000 công nhân lao động được tổ chức; vận động doanh nghiệp và các nhà mạnh thường quân tạo nguồn kinh phí giúp hơn 65.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; gần 7.000 doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan tổ chức tháng lao động giỏi, tổ chức 162 chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp; biểu dương gần 6.000 lượt doanh nhân có nhiều nỗ lực trong chăm lo đời sống vật chất tinh thần người lao động.

Hiệu quả mang lại từ phong trào là từ năm 2008 đến nay đã có trên 13.000 công trình sản phẩm mới ra đời, hơn 22.500 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, gần 8.000 đề tài nghiên cứu khoa học được công nhân viên chức lao động tham gia thực hiện, giúp làm lợi trên 330 tỷ đồng.

Trong đó có nhiều công trình, sản phẩm tiêu biểu, hiệu quả thiết thực, chất lượng cao, được Liên đoàn Lao động TP gắn biển công nhận và tặng bằng khen. Nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, sáng tạo đã vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng, tô thắm thêm hình ảnh rạng rỡ đội ngũ công nhân TP mang tên Bác. 

Rạng danh công nhân TP mang tên Bác ảnh 1

 Công nhân, lao động giỏi có nhiều sáng kiến nhận giải thưởng
Tôn Đức Thắng năm 2014.

Rạng danh công nhân TP mang tên Bác ảnh 2

 Công nhân kỹ thuật thành thạo vận hành máy CNC
chế tạo khuôn mẫu chính xác tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn.

Rạng danh công nhân TP mang tên Bác ảnh 3

 Công nhân xây dựng hạ tầng giao thông TPHCM.

 Rạng danh công nhân TP mang tên Bác ảnh 4

 Những công nhân trẻ đang góp sức xây dựng TPHCM ngày càng hiện đại, to đẹp hơn.

 Rạng danh công nhân TP mang tên Bác ảnh 5

 Các kỹ sư, công nhân ngành điện lực luôn cố gắng đảm bảo dòng điện
cho sản xuất và sinh hoạt.

 Rạng danh công nhân TP mang tên Bác ảnh 6

 Công nhân tại KCN Hiệp Phước chế biến tôm xuất khẩu sang Nhật Bản.

 Rạng danh công nhân TP mang tên Bác ảnh 7

 Công nhân nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

 Rạng danh công nhân TP mang tên Bác ảnh 8

 Công nhân tay nghề cao vận hành dây chuyền sản xuất thuốc hiện đại.

 Rạng danh công nhân TP mang tên Bác ảnh 9

 Công nhân CTCP Điện tử và công nghiệp Sài Gòn (Sagel JSC) sản xuất
linh kiện điện tử xuất khẩu.

Các tin khác