Nga trình dự thảo ngân sách liên bang 2015-2017

Chính phủ Nga ngày 30/9 đã trình lên Đuma Quốc gia (Hạ viện) dự luật ngân sách liên bang và dự báo phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2017. Dự kiến, văn kiện sẽ được Đuma Quốc gia thông qua lần đầu vào ngày 24/10.

Chính phủ Nga ngày 30/9 đã trình lên Đuma Quốc gia (Hạ viện) dự luật ngân sách liên bang và dự báo phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2017. Dự kiến, văn kiện sẽ được Đuma Quốc gia thông qua lần đầu vào ngày 24/10.

Đây là lần đầu tiên, ngân sách Liên bang Nga tính tới việc sáp nhập Crimea, giá dầu mỏ giảm và sự ảnh hưởng do các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Theo đó, ngân quỹ dự trữ có thể được sử dụng thay cho các thu nhập phi dầu mỏ và là nguồn bù đắp thâm hụt ngân sách.

Trong khi đó, tiền thu nhập trực tiếp từ dầu mỏ và khí đốt sẽ không đưa vào Quỹ dự trữ, mà được sử dụng trực tiếp để trang trải thâm hụt ngân sách trong trường hợp không thực hiện chương trình vay mượn nhà nước.

Theo dự thảo ngân sách đã được Nội các Nga phê chuẩn ngày 18/9, trong năm 2015, dự thu nhà nước sẽ rơi vào khoảng 15.082 tỷ ruble, dự chi là 15.513 tỷ ruble và thâm hụt ngân sách 431 tỷ ruble (khoảng 0,6% Tổng sản phẩm quốc nội -GDP).

Dự chi cho ngân sách quốc phòng Nga trong năm 2015 tăng 21,4% so với năm 2014, ở mức 2,999 nghìn tỷ ruble, trong khi đó việc chi cho kinh tế quốc gia tăng 21,3% ở mức 2.722 tỷ ruble và tổng chi tiêu cho giáo dục, y tế và chính sách xã hội tăng 7,3% ở mức 4.964 tỷ ruble.

Theo dự báo, sang năm 2016, dự thu sẽ là thu 5.720 tỷ ruble, dự chi 16.200 tỷ ruble và thâm hụt ngân sách là 477,7 tỷ ruble. Trong khi đó, trong năm 2017, những chỉ số tương ứng lần lượt là 16.440 tỷ ruble, 16.980 tỷ ruble và 544,4 tỷ ruble. Ngoài ra, dự kiến thu từ thị trường nội địa trong năm 2015 là 1.000 tỷ ruble, năm 2016 là 800,7 tỷ ruble và năm 2017 là 932,7 tỷ ruble.

Đặc biệt, dù không được bổ sung nhưng do biến động tỷ giá hối đoái, Quỹ dự trữ của Liên bang Nga tới cuối năm 2017 sẽ tăng lên 3.705 tỷ ruble so với mức 3.472 tỷ ruble cuối năm 2014.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết đây là lần đầu tiên phải soạn thảo dự toán ngân sách ba năm trong điều kiện kinh tế tăng trưởng chậm chạp do ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Theo ông Medvedev, mục tiêu chính khi soạn thảo ngân sách là "cân bằng các thông số cơ bản, trong khi duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô và đáp ứng mọi trách nhiệm xã hội".

Các tin khác