CK Hoa Kỳ 1-10: giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp

Tên của bạn (*)

CK Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch vào rạng sáng 1-10 (giờ VN) giảm điểm theo đà của chứng khoán toàn cầu do cổ phiếu của lĩnh vực năng lượng trượt giá.


Chỉ số S&P 500 giảm 0,3% vào lúc 16h00 tại New York và ghi nhận quý thứ 7 tăng điểm liên tiếp. Cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng giảm 1,2% do giá dầu WTI và dầu Brent ghi nhận quý giảm mạnh nhất hơn 2 năm.

Chỉ số Dow Jones giảm 0,17% xuống 17.042,90 điểm.

Như vậy, trong cả tháng 9, S&P 500 giảm 1,5% và Dow Jones giảm 0,3%. Tuy nhiên, xét cả quý thì S&P 500 tăng 0,6% và Dow Jones tăng 1,3%.

Khoảng 7,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn, cao hơn mức trung bình của 5 phiên giao dịch gần đây nhất (6,1 tỷ cổ phiếu).

Giá năng lượng giảm là yếu tố thúc đẩy giới đầu tư bán tháo cổ phiếu của lĩnh vực này. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9, giá dầu tại Hoa Kỳ giảm hơn 3% và giá dầu thô tại New York và London đồng loạt ghi nhận quý giảm mạnh nhất 2 năm do sản lượng dầu tăng mạnh.

Trong cả quý III, giá dầu WTI giảm 13% xuống 91,52 USD trên sản Nymex. Giá dầu Brent gairm 16% xuống 94,67 USD trên sàn ICE.

CK Hoa Kỳ cũng giảm điểm sau báo cáo về niềm tin tiêu dùng và giá nhà tại Hoa Kỳ. Theo đó, chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ của Conference Board đã giảm xuống 86 điểm trong tháng 9 từ 93,4 điểm của tháng 8.

Cùng ngày, một báo cáo khác cho biết, giá nhà tại 20 thành phố Hoa Kỳ tăng chậm nhất gần 2 năm trong năm kết thúc vào tháng 7.

Các tin khác