945 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng sân bay Pleiku

Tên của bạn (*)

(ĐTTC) - Ngày 28-9, tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bộ GT-VT đã tổ chức lễ khởi công dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và đậu máy bay Cảng hàng không Pleiku.


Đến dự lễ có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng.

Dự án nâng cấp sân bay Pleiku có tổng mức đầu tư  945 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn, hoàn thành sau 18 tháng xây dựng. Theo đó, đường băng của sân bay Pleiku sẽ được nâng cấp chiều dài từ 1.830m, rộng 36,6m lên chiều dài 2.400m, chiều rộng 45m.

Ngoài ra, sẽ xây dựng các hạng mục đường lăn nối đường băng với sân đỗ, hệ thống thoát nước, hệ thống tường rào, đèn tín hiệu hàng không và chiếu sáng sân đỗ máy bay… Đồng thời, nhà ga hiện tại sẽ được sửa chữa, nâng cấp để phục vụ cùng lúc 2 máy bay Airbus 321 và đưa công suất nhà ga lên 1 triệu lượt hành khách/năm.

Hiện nay, sân bay Pleiku chủ yếu khai thác loại máy bay ATR72, F70, mỗi ngày có 5 chuyến bay Hà Nội, 1 chuyến bay Đà Nẵng và 5 chuyến bay TPHCM. Năm 2013, lượng hành khách qua sân bay Pleiku đạt 319.994 lượt, với số lần cất hạ cánh là 5.216, năm 2014 dự kiến đạt 329.600 lượt khách.

Tháng 12-2015, khi dự án hoàn thành, sân bay Pleiku sẽ được sử dụng khai thác các loại máy bay Airbus A320/A321, Boeing 737 và các loại tương đương.

Các tin khác