Chỉ định nhà thầu cải tạo đường Nguyễn Huệ

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt này, có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án, bảo đảm chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc UBND TP. Hồ Chí Minh áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu tổng thầu EPC thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ, quận I, TP. Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt này, có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án, bảo đảm chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ.

Được biết, đường Nguyễn Huệ - tuyến đường chính ở khu trung tâm TP.Hồ Chí Minh sẽ được nâng cấp thành thành quảng trường đi bộ, có hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, đài phun nước và trung tâm điều khiển ánh sáng ngầm.

Theo đề án quy hoạch, không gian kiến trúc, toàn bộ trục đường Nguyễn Huệ hiện hữu phải được nâng cấp, cải tạo thành quảng trường đi bộ với chiều dài 670 m, chiều rộng 64 m và kết nối đồng bộ với khu vực xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh mới.

Các hạng mục phải xây dựng gồm nâng cấp, cải tạo mặt đường và vỉa hè hiện hữu bằng lát đá tự nhiên, xây dựng lại hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh và mảng xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng nghệ thuật…), đài phun nước; xây dựng ngầm trung tâm điều khiển ánh sáng, nhạc nước, âm thanh, camera, nhà vệ sinh công cộng...

Tổng vốn đầu tư nâng cấp đường Nguyễn Huệ là 428 tỉ đồng.

Các tin khác