TPHCM cần 60.000 lao động

Trong đó, lao động phổ thông vẫn chiếm cao nhất khoảng 21.000 người; trung cấp trên 13.000 người; đại học và trên đại học khoảng 9.000 người; cao đẳng gần 8.500 người; công nhân kỹ thuật và sơ cấp nghề khoảng trên 8.000 người. Những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông tăng cao do nhu cầu sản xuất và các hoạt động dịch vụ cuối năm.

Thị trường lao động thành phố đang cần khoảng 60.000 chỗ làm cho ba tháng cuối năm, theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM.

Trong đó, lao động phổ thông vẫn chiếm cao nhất khoảng 21.000 người; trung cấp trên 13.000 người; đại học và trên đại học khoảng 9.000 người; cao đẳng gần 8.500 người; công nhân kỹ thuật và sơ cấp nghề khoảng trên 8.000 người. Những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông tăng cao do nhu cầu sản xuất và các hoạt động dịch vụ cuối năm.

Các ngành kinh doanh, dịch vụ, công nghệ thông tin, dệt may, giày da, du lịch, cơ khí, điện tử, điện - điện công nghiệp, điện lạnh, kinh doanh bất động sản, xây dựng… được dự báo sẽ là các ngành được tuyển dụng nhiều. Lao động thời vụ tập trung ở các nhóm như kinh doanh, dệt may, dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn, bảo vệ, giúp việc nhà…

Trước đó, khảo sát trong qúy III, gần 4.500 doanh nghiệp tại TP.HCM đã tuyển dụng hơn 37.000 chỗ làm mới. Trong qúy này nhu cầu lao động phổ thông giảm, nhưng lao động có kinh nghiệm lại được các doanh nghiệp chuộng. Các lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản, bán hàng, du lịch – nhà hàng – khách sạn… đã giải quyết được nhiều lao động.

Các tin khác