Bình Tân - Ấn tượng chặng đường 11 năm

Quận Bình Tân được chia tách từ huyện Bình Chánh và thành lập theo Nghị định số 130 ngày 5-11-2003 của Chính phủ. Từ cột mốc quan trọng này, chặng đường 11 năm qua đã chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ, đưa Bình Tân từ một huyện vùng ven trở thành khu vực đô thị văn minh, hiện đại của TPHCM.

Quận Bình Tân được chia tách từ huyện Bình Chánh và thành lập theo Nghị định số 130 ngày 5-11-2003 của Chính phủ. Từ cột mốc quan trọng này, chặng đường 11 năm qua đã chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ, đưa Bình Tân từ một huyện vùng ven trở thành khu vực đô thị văn minh, hiện đại của TPHCM.

Với diện tích tự nhiên gần 5.100ha, tiếp giáp cửa ngõ phía Tây TPHCM, quận Bình Tân hiện có dân số hơn 640.000 người, được phân chia cơ cấu hành chính thành 10 phường. Giai đoạn sau khi mới thực hiện chia tách, Bình Tân đối mặt với thách thức lớn từ cơ sở vật chất hạ tầng yếu kém, thiếu thốn nhân lực và nguồn vốn, dân số cơ học tăng nhanh… Vì thế, đến Bình Tân vào những ngày này, hẳn nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những bước tiến đầy ấn tượng. Đặc biệt từ năm 2008, tức chỉ sau 5 năm thành lập, Bình Tân đã gia nhập nhóm Câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng của TPHCM.

11 năm qua, kinh tế quận Bình Tân liên tục tăng trưởng với tốc độ bình quân hơn 30%, đạt tổng giá trị trên 100.000 tỷ đồng. Qua đó, quận đã có được nguồn vốn đầu tư xã hội hơn 99.000 tỷ đồng cho hệ thống trường lớp, cơ sở y tế, khu dân cư... Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đến nay đạt trên 92%, tăng đáng kể so với dưới 27% năm 2003. Bình Tân cũng được TP công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học, cơ bản phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và đào tạo nghề cho hơn 32.000 học viên. Lĩnh vực văn hóa, y tế, thể dục thể thao cũng đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Đến nay, quận đã có 108 khu phố văn hóa, trong đó có 30 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa 3 năm liền và có 6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Giải quyết việc làm, giảm nghèo tăng hộ khá được quận đặc biệt quan tâm. Tính đến hết tháng 11-2013, Bình Tân đã giúp gần 6.300 hộ thoát nghèo theo tiêu chí thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người/năm.

Sự trưởng thành và lớn mạnh nhanh chóng của quận Bình Tân sau 11 năm được chia tách đã chứng minh cho định hướng đúng đắn từ Trung ương đến Đảng bộ, chính quyền TPHCM. Giống như một dòng chảy được khơi thông đúng cách, sức mạnh đại đoàn kết là cơ sở vững chắc cho thành công của công cuộc xây dựng và phát triển. Với nền tảng vững chắc này, Bình Tân tiếp tục hướng đến tương lai một cách mạnh mẽ và bền vững hơn.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen cho đại diện quận Bình Tân về thành tích giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Một góc quận Bình Tân. Mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị. Bệnh viện đa khoa quận Bình Tân. Một cơ sở chế biến mực xuất khẩu. Giờ ăn trưa tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ. Một khu lưu trú công nhân tại quận Bình Tân. Trường THCS Tân Tạo khang trang. Một phân xưởng dệt vải xuất khẩu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen cho đại diện quận Bình Tân
về thành tích giảm hộ nghèo, tăng hộ khá.
 

 Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen cho đại diện quận Bình Tân về thành tích giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Một góc quận Bình Tân. Mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị. Bệnh viện đa khoa quận Bình Tân. Một cơ sở chế biến mực xuất khẩu. Giờ ăn trưa tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ. Một khu lưu trú công nhân tại quận Bình Tân. Trường THCS Tân Tạo khang trang. Một phân xưởng dệt vải xuất khẩu.

Một góc quận Bình Tân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen cho đại diện quận Bình Tân về thành tích giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Một góc quận Bình Tân. Mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị. Bệnh viện đa khoa quận Bình Tân. Một cơ sở chế biến mực xuất khẩu. Giờ ăn trưa tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ. Một khu lưu trú công nhân tại quận Bình Tân. Trường THCS Tân Tạo khang trang. Một phân xưởng dệt vải xuất khẩu.

Mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen cho đại diện quận Bình Tân về thành tích giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Một góc quận Bình Tân. Mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị. Bệnh viện đa khoa quận Bình Tân. Một cơ sở chế biến mực xuất khẩu. Giờ ăn trưa tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ. Một khu lưu trú công nhân tại quận Bình Tân. Trường THCS Tân Tạo khang trang. Một phân xưởng dệt vải xuất khẩu.

Bệnh viện đa khoa quận Bình Tân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen cho đại diện quận Bình Tân về thành tích giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Một góc quận Bình Tân. Mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị. Bệnh viện đa khoa quận Bình Tân. Một cơ sở chế biến mực xuất khẩu. Giờ ăn trưa tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ. Một khu lưu trú công nhân tại quận Bình Tân. Trường THCS Tân Tạo khang trang. Một phân xưởng dệt vải xuất khẩu.

Một cơ sở chế biến mực xuất khẩu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen cho đại diện quận Bình Tân về thành tích giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Một góc quận Bình Tân. Mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị. Bệnh viện đa khoa quận Bình Tân. Một cơ sở chế biến mực xuất khẩu. Giờ ăn trưa tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ. Một khu lưu trú công nhân tại quận Bình Tân. Trường THCS Tân Tạo khang trang. Một phân xưởng dệt vải xuất khẩu.

Giờ ăn trưa tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen cho đại diện quận Bình Tân về thành tích giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Một góc quận Bình Tân. Mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị. Bệnh viện đa khoa quận Bình Tân. Một cơ sở chế biến mực xuất khẩu. Giờ ăn trưa tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ. Một khu lưu trú công nhân tại quận Bình Tân. Trường THCS Tân Tạo khang trang. Một phân xưởng dệt vải xuất khẩu.

Một khu lưu trú công nhân tại quận Bình Tân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen cho đại diện quận Bình Tân về thành tích giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Một góc quận Bình Tân. Mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị. Bệnh viện đa khoa quận Bình Tân. Một cơ sở chế biến mực xuất khẩu. Giờ ăn trưa tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ. Một khu lưu trú công nhân tại quận Bình Tân. Trường THCS Tân Tạo khang trang. Một phân xưởng dệt vải xuất khẩu.

Trường THCS Tân Tạo khang trang.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao bằng khen cho đại diện quận Bình Tân về thành tích giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Một góc quận Bình Tân. Mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị. Bệnh viện đa khoa quận Bình Tân. Một cơ sở chế biến mực xuất khẩu. Giờ ăn trưa tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ. Một khu lưu trú công nhân tại quận Bình Tân. Trường THCS Tân Tạo khang trang. Một phân xưởng dệt vải xuất khẩu.

Một phân xưởng dệt vải xuất khẩu.

Các tin khác