Ngán ngẩm thói phô trương

Trong đợt nghỉ lễ dài ngày vừa qua, có 2 sự cố nghệ thuật khiến cư dân mạng sôi sục. Thứ nhất, sập sân khấu “Giọng hát Việt Nhí” diễn ra tại TPHCM. Thứ hai, ca sĩ Hương Tràm mặc trang phục lộ nội y biểu diễn tại một quán bar Hà Nội. 2 sự cố nghệ thuật ngỡ chẳng liên quan với nhau nhưng cùng có chung một bài học về thói phô trương.

Trong đợt nghỉ lễ dài ngày vừa qua, có 2 sự cố nghệ thuật khiến cư dân mạng sôi sục. Thứ nhất, sập sân khấu “Giọng hát Việt Nhí” diễn ra tại TPHCM. Thứ hai, ca sĩ Hương Tràm mặc trang phục lộ nội y biểu diễn tại một quán bar Hà Nội. 2 sự cố nghệ thuật ngỡ chẳng liên quan với nhau nhưng cùng có chung một bài học về thói phô trương.

Tại trường quay của Hãng phim Giải Phóng, chương trình “Giọng hát Việt Nhí” được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Bất ngờ sân khấu sụp một mảng lớn, khiến 1 quay phim và 2 vũ công nhí không tránh khỏi va đập và trầy xước. Dù chưa thiệt hại về nhân mạng, nhưng sự cố làm cho nhiều bậc phụ huynh lẫn công chúng lo lắng vì những thí sinh đứng trên sân khấu đều ở độ tuổi rất nhỏ.

Vì sao sập sân khấu? Vì sàn diễn dùng kính cường lực cho có vẻ hoành tráng. Kính cường lực được sử dụng trong xây dựng như một vật liệu sang trọng, nhưng dùng kính cường lực để làm nền nhún nhảy quá mạo hiểm. Cái lạ mắt không đồng nghĩa với sự an toàn.

Còn trường hợp ca sĩ Hương Tràm, cô gái từng đăng quang “Giọng hát Việt” cách đây 2 năm. Bây giờ ở tuổi 19, Hương Tràm xuất hiện khá phản cảm trước khán giả một tụ điểm ca nhạc giữa thủ đô. Hương Tràm chọn một chiếc váy xuyên thấu mà lại mặc nội y màu đối lập, có phân bua đến đâu cũng không thể che giấu được sự lố bịch. Hương Tràm không có vóc dáng của người mẫu và thường xuyên tạo ra những thảm họa thời trang. Thế nhưng, khả năng thẩm mỹ hạn chế vẫn không thể ngăn cô gái này ăn mặc kiểu chơi trội. Rất có thể ca sĩ Hương Tràm sẽ phải đón nhận một án phạt từ cơ quan quản lý văn hóa về hình ảnh đã khiến dư luận bất bình.

Cả ban tổ chức “Giọng hát Việt Nhí” lẫn ca sĩ Hương Tràm đều có cách giải thích riêng và cũng không ngần ngại nói dăm câu ngọt lạt xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, cái sân khấu bị sập và trang phục lộ nội y đều trực tiếp tố cáo rằng: họ muốn làm những điều dị biệt để lòa thiên hạ. Sân khấu dành để biểu diễn nghệ thuật, không phải để khoe sàn diễn thiết kế kiểu phiêu lưu hoặc để khoe mốt ăn mặc không giống ai.

Hai sự cố nghệ thuật không chỉ xảy ra do sự bất cẩn, mà là hệ quả đau lòng của sự đua đòi. Nghệ thuật không trọng thực chất, chỉ trọng bề ngoài sớm hay muộn sẽ đẩy cộng đồng vào sự ngao ngán ê chề.

Các tin khác