1.420 DN nhà nước Italy thua lỗ

Nhiều doanh nghiệp trong số này thậm chí không có khả năng bù lỗ, đang chờ phá sản, khiến các cấp địa phương nước này thâm hụt ngân sách và hoạt động thiếu hiệu quả trong những năm vừa qua.

Theo báo cáo mới nhất liên quan đến tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp Italy do nhà nước quản lý, hơn 1.420 doanh nghiệp trong tổng số hơn 5.260 doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động trên khắp lãnh thổ đã kinh doanh thua lỗ trong nhiều năm.

Nhiều doanh nghiệp trong số này thậm chí không có khả năng bù lỗ, đang chờ phá sản, khiến các cấp địa phương nước này thâm hụt ngân sách và hoạt động thiếu hiệu quả trong những năm vừa qua.

Cụ thể, hơn 140 công ty đã ở tình trạng "nguy kịch" trong thanh khoản, do thua lỗ quá nhiều. Trong số các công ty lỗ nặng nhất có một hãng kinh doanh bất động sản của chính quyền thành phố Venice lỗ 20,3 triệu euro, công ty tổ chức hội chợ Roma Fiera của chính quyền thủ đô lỗ 15,7 triệu euro và công ty vận tải hành khách địa phương Cotral do vùng Lazio quản lý lỗ 15 triệu euro.

Do quản lý ở các cấp địa phương quá yếu kém nên có đến 1.075 công ty không cung cấp các báo cáo tài chính cuối năm, mà cũng không bị "sờ gáy."

Tình trạng phung phí ngân sách được phát hiện ở nhiều địa phương nên quyết định cắt giảm ngân sách được cho là một trong những nhiệm vụ then chốt của chính phủ Thủ tướng Matteo Renzi hiện tại, nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, đồng thời nằm trong chiến lược cải cách hành chính và tăng hiệu năng hoạt động của chính quyền cấp địa phương ở Italy.

Các tin khác