Nơi lưu dấu chân Người

Những ngày tháng Tám lịch sử, trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hiệp hội Báo chí Thái Lan, được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp nước bạn, đoàn đại biểu nhà báo Việt nam đã có cuộc hành trình hơn 2.000km từ Bangkok đến các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, tìm về nơi Nguyễn Ái Quốc từ châu Âu đến Thái Lan hoạt động (1928-1929), xây dựng lực lượng cách mạng với mục tiêu đánh đổ chế độ thực dân -phong kiến thống trị nước ta.

Những ngày tháng Tám lịch sử, trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hiệp hội Báo chí Thái Lan, được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp nước bạn, đoàn đại biểu nhà báo Việt nam đã có cuộc hành trình hơn 2.000km từ Bangkok đến các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, tìm về nơi Nguyễn Ái Quốc từ châu Âu đến Thái Lan hoạt động (1928-1929), xây dựng lực lượng cách mạng với mục tiêu đánh đổ chế độ thực dân -phong kiến thống trị nước ta.

Để phát triển phong trào yêu nước chống thực dân Pháp của Nhân dân Việt Nam, tháng 7-1928 Nguyễn Ái Quốc từ châu Âu về Thái Lan hoạt động. Udon Thani, một tỉnh Đông Bắc Thái Lan, vùng có đông Việt kiều sinh sống, là điểm dừng chân của Người. Tại đây có các tổ chức như Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Hội Thân ái và Hội Hợp tác Việt kiều. Thời gian hoạt động tại đây, Nguyễn Ái Quốc có nhiều tên gọi như ông Thọ, Nam Sơn, Thầu Chín...

Thầu Chín chủ trương mở rộng tổ chức, củng cố cơ sở quần chúng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; kết nối dân chúng địa phương, làm cho người Xiêm gắn kết với người Việt và phong trào cách mạng Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc sinh hoạt tại các cơ sở quần chúng, khuyến nghị bà con Việt kiều tôn trọng phong tục, tập quán người dân sở tại; khuyến khích mọi người học chữ Xiêm song song với chữ quốc ngữ. Các buổi tối, Người thường tổ chức nói chuyện thời sự với Việt kiều, sống và sinh hoạt như người dân bình thường, cùng đào giếng, vỡ đất làm vườn, trồng rau, chăn nuôi, mở trại cưa...

Năm 1929, Thầu Chín rời Udon tiếp tục đi các địa phương khác để hoạt động cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt ở Thái Lan. Người đã đến Bản Mạy - nghĩa là Làng Mới - thuộc tỉnh Nakhon Phanom xây dựng phong trào yêu nước. Cũng trong thời gian này có nhiều nhà cách mạng và nông dân ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… chạy qua Lào đến Đông Bắc Thái Lan để tránh sự truy bức của thực dân Pháp. Trên đường lánh nạn, tới Nakhon Phanom thấy vị trí địa lý thích hợp, đất đai bao la, bà con đã lập làng sinh sống, lấy tên là Làng Mới. Và cũng từ đó, nơi này trở thành trạm liên lạc đón những người yêu nước chống Pháp từ trong nước sang, sau đó phân bổ đi Phù Chịt, Udon hoặc sang Trung Quốc học tập, nâng cao lý luận cách mạng. Năm 1926, một trong những người giác ngộ tinh thần yêu nước là Lê Hữu Trọng, được cử sang Quảng Châu học tập, được gặp Nguyễn Ái Quốc và được Người đặt bí danh Lý Tự Trọng.

Khi ở Bản Mạy, Thầu Chín khuyên mọi người mở mang sản xuất, xây một ngôi nhà to rộng để làm nơi sinh hoạt, gọi là nhà Hợp tác; xây dựng trụ sở hội và làm nơi ở cho anh em độc thân bên nước mới sang. Ông Chín đã tham gia nhiệt tình tất cả công việc ở địa phương, như đóng gạch, dựng nhà, làm đường, trồng cây... Nhà Hợp tác ở Bản Mạy tập hợp các thanh niên trong nước bị truy lùng vừa sản xuất, vừa học tập chính trị, dạy chữ. Chính Người đã nêu tấm gương về tinh thần tự chủ học tập: Mỗi ngày Thầu Chín học một số chữ, viết vài câu. Với phương pháp này, chỉ trong thời gian ngắn Người đã nói được tiếng Thái. Trong các buổi chuyện trò với Việt kiều, Người nhắc nhở mọi người phải tự hào với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của cha ông, yêu thương đùm bọc lẫn nhau và luôn hướng về Tổ quốc.

Thầu Chín ở Bản Mạy thời gian không dài, sau đó đã đến nhiều nơi vùng Đông Bắc Thái Lan như Mukdahan, Udon Thani, Sacon Nakhon, Ubon Ratchathani, Amnat Chareon, Nongkhai... Nơi nào Người đến nhân dân cũng yêu quý vì đã giúp họ biết vượt qua khó khăn, thắt chặt tình đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Hình ảnh của Người đã khắc sâu trong trái tim các thế hệ Việt kiều và nhân dân vùng Đông Bắc Thái Lan. Bản Mạy ngày nay vẫn là nơi nhiều Việt kiều sinh sống và đồng bào vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Tháng 5-1999, Thị trưởng Nakhon Phanom đã ký dự án xây dựng “Phát triển di tích lịch sử - văn hóa và hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tại bản Na Chooc (Bản Mạy) xã Noỏngiat, huyện Nội Uni tỉnh Nakhon Phanom”. Mục tiêu của dự án là xây dựng một địa danh lịch sử-du lịch, tượng trưng cho mối quan hệ tốt đẹp Thái - Việt.

Riêng tại Udon Thani, năm 2002 ngài Tỉnh trưởng Xaydaphon Rắtanakha đã cho tiến hành phục hồi, xây dựng Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Noong Ôn, huyện Mương, tỉnh Udon Thani. Ngôi nhà Nguyễn Ái Quốc đã từng sống và làm việc được khôi phục và các hạng mục khác được hoàn thiện như nơi bố trí, trưng bày hình ảnh hoạt động của Người và công cụ sinh hoạt thời đó, phòng chiếu phim, đọc sách báo... Những nơi Bác Hồ đặt chân đến, hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan đã trở thành các tài sản vô giá đối với bà con Việt kiều và người dân địa phương. Chính Người đã đặt nền móng cho tình đoàn kết gắn bó hữu nghị Việt - Thái lưu giữ mãi đến ngày nay.

Bàn thờ Bác Hồ tại nhà dân đón du khách, Việt kiều đến bái vọng. Đoàn nhà báo Việt Nam và Thái Lan cùng bà con Việt kiều tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon. Nhà ở, nơi Bác Hồ hoạt động tại Nakhon Phanom. Du khách tìm hiểu nơi sinh sống, làm việc của Bác Hồ tại bản Na Chooc. Hiện vật trưng bày tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phục dựng khu nhà ở của Việt kiều, nơi hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan. Cây khế tương truyền do Bác Hồ trồng tại Bản Mạy.

Bàn thờ Bác Hồ tại nhà dân đón du khách, Việt kiều đến bái vọng. 

Bàn thờ Bác Hồ tại nhà dân đón du khách, Việt kiều đến bái vọng. Đoàn nhà báo Việt Nam và Thái Lan cùng bà con Việt kiều tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon. Nhà ở, nơi Bác Hồ hoạt động tại Nakhon Phanom. Du khách tìm hiểu nơi sinh sống, làm việc của Bác Hồ tại bản Na Chooc. Hiện vật trưng bày tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phục dựng khu nhà ở của Việt kiều, nơi hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan. Cây khế tương truyền do Bác Hồ trồng tại Bản Mạy.

Đoàn nhà báo Việt Nam và Thái Lan cùng bà con Việt kiều tại Nhà lưu niệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon.

Bàn thờ Bác Hồ tại nhà dân đón du khách, Việt kiều đến bái vọng. Đoàn nhà báo Việt Nam và Thái Lan cùng bà con Việt kiều tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon. Nhà ở, nơi Bác Hồ hoạt động tại Nakhon Phanom. Du khách tìm hiểu nơi sinh sống, làm việc của Bác Hồ tại bản Na Chooc. Hiện vật trưng bày tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phục dựng khu nhà ở của Việt kiều, nơi hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan. Cây khế tương truyền do Bác Hồ trồng tại Bản Mạy. 

Nhà ở, nơi Bác Hồ hoạt động tại Nakhon Phanom.

 Bàn thờ Bác Hồ tại nhà dân đón du khách, Việt kiều đến bái vọng. Đoàn nhà báo Việt Nam và Thái Lan cùng bà con Việt kiều tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon. Nhà ở, nơi Bác Hồ hoạt động tại Nakhon Phanom. Du khách tìm hiểu nơi sinh sống, làm việc của Bác Hồ tại bản Na Chooc. Hiện vật trưng bày tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phục dựng khu nhà ở của Việt kiều, nơi hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan. Cây khế tương truyền do Bác Hồ trồng tại Bản Mạy.

 Du khách tìm hiểu nơi sinh sống, làm việc của Bác Hồ tại bản Na Chooc.

Bàn thờ Bác Hồ tại nhà dân đón du khách, Việt kiều đến bái vọng. Đoàn nhà báo Việt Nam và Thái Lan cùng bà con Việt kiều tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon. Nhà ở, nơi Bác Hồ hoạt động tại Nakhon Phanom. Du khách tìm hiểu nơi sinh sống, làm việc của Bác Hồ tại bản Na Chooc. Hiện vật trưng bày tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phục dựng khu nhà ở của Việt kiều, nơi hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan. Cây khế tương truyền do Bác Hồ trồng tại Bản Mạy.

 Hiện vật trưng bày tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Bàn thờ Bác Hồ tại nhà dân đón du khách, Việt kiều đến bái vọng. Đoàn nhà báo Việt Nam và Thái Lan cùng bà con Việt kiều tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon. Nhà ở, nơi Bác Hồ hoạt động tại Nakhon Phanom. Du khách tìm hiểu nơi sinh sống, làm việc của Bác Hồ tại bản Na Chooc. Hiện vật trưng bày tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phục dựng khu nhà ở của Việt kiều, nơi hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan. Cây khế tương truyền do Bác Hồ trồng tại Bản Mạy.

Phục dựng khu nhà ở của Việt kiều, nơi hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan.

 Bàn thờ Bác Hồ tại nhà dân đón du khách, Việt kiều đến bái vọng. Đoàn nhà báo Việt Nam và Thái Lan cùng bà con Việt kiều tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon. Nhà ở, nơi Bác Hồ hoạt động tại Nakhon Phanom. Du khách tìm hiểu nơi sinh sống, làm việc của Bác Hồ tại bản Na Chooc. Hiện vật trưng bày tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phục dựng khu nhà ở của Việt kiều, nơi hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan. Cây khế tương truyền do Bác Hồ trồng tại Bản Mạy.

Cây khế tương truyền do Bác Hồ trồng tại Bản Mạy.

Các tin khác