Trung Quốc siết lương lãnh đạo DN nhà nước

Theo Xinhua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua kêu gọi Chính phủ nước này giám sát chặt hơn lương lãnh đạo các doanh nghiệp quốc doanh, đồng thời điều chỉnh với những người có thu nhập "cao bất thường". Ông cũng đề nghị các công ty này giảm các đặc quyền như hỗ trợ xe cộ và ăn ở.

Trung Quốc cho biết sẽ thắt chặt thu nhập và ưu đãi cho lãnh đạo các doanh nghiệp quốc doanh nhằm giảm chi xa xỉ và chống tham nhũng.

Theo Xinhua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua kêu gọi Chính phủ nước này giám sát chặt hơn lương lãnh đạo các doanh nghiệp quốc doanh, đồng thời điều chỉnh với những người có thu nhập "cao bất thường". Ông cũng đề nghị các công ty này giảm các đặc quyền như hỗ trợ xe cộ và ăn ở.

Xinhua không cho biết chi tiết những việc này sẽ được thực hiện ra sao. Họ chỉ tiết lộ ông Tập đã đề cập chuyện này với một ủy ban chuyên trách cải tổ kinh tế.
Bắc Kinh đang thực hiện chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc, trong đó có giảm chi xa xỉ trong lĩnh vực công. Việc này nhằm củng cố uy tín và quyền lực cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Chương trình thắt chặt nhằm vào tất cả các khoản chi của công ty, từ xe lãnh đạo cho đến các bữa tiệc xa xỉ với tổ yến và vi cá mập.

Doanh nghiệp nhà nước hiện thống trị nhiều lĩnh vực quan trọng của kinh tế Trung Quốc, như năng lượng, tài nguyên, ngân hàng, viễn thông. Thu nhập lãnh đạo các công ty này có thể gấp hàng trăm lần người thường.

Năm ngoái, giới chức chống tham nhũng nước này đã cáo buộc các lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) “vi phạm quy định nghiêm trọng”. Đây là khái niệm thường được dùng khi điều tra các trường hợp tham nhũng.

Đầu năm nay, Song Lin - khi ấy là Chủ tịch Tập đoàn China Resources cũng bị sa thải vì "nghi ngờ vi phạm quy định và pháp luật". Song trước đó đã bị truyền thông địa phương tố cáo lạm dụng chức quyền.

Các tin khác