CPI tháng 7 tăng 0,23%

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước trong tháng 7 tăng 0,23% so với tháng trước và 1,62% so với cuối 2013.

Xăng dầu tăng giá liên tiếp đẩy chỉ số nhóm giao thông tăng tới 0,44% so với tháng trước. Tuy nhiên, giá lương thực giảm đã góp phần giữ CPI cả nước tăng ở mức thấp.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước trong tháng 7 tăng 0,23% so với tháng trước và 1,62% so với cuối 2013.

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao hơn tháng trước 0,26%. Trong đó giá thực phẩm tăng 0,58% nhưng lương thực giảm 0,63%.

Việc điều chỉnh giá xăng vào đầu tháng 7 khiến nhóm giao thông tăng mạnh với 0,44%. Bên cạnh đó, nhu cầu nhà ở lên cao trong kỳ thi đại học, cao đẳng cũng khiến nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng tới 0,43%. Các nhóm hàng khác đều có mức tăng dưới 0,24%, riêng bưu chính viễn thông tiếp tục giảm.

Trong tháng này, CPI của Khánh Hòa, Cần Thơ tăng khá mạnh so với các địa phương khác với 0,47% và 0,39%. Trước đó, chỉ số giá của hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM cũng mới được công bố với mức tăng lần lượt 0,18% và 0,12%.

Không nằm trong rổ hàng hóa tính CPI, chỉ số giá vàng và USD tăng lần lượt 1,38% và 0,36%.

Các tin khác