Tháng 4: CPI cả nước tăng nhẹ 0,08%

CPI tháng Tư tăng ở 9/11 nhóm trong rổ hàng hóa và dịch vụ chung với mức tăng từ 0,02-0,33%. Trong đó, mức tăng cao nhất thuộc về nhóm giao thông và tăng thấp nhất là nhóm văn hóa giải trí và du lịch. Tuy nhiên, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,56% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,14% .

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 24/4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tư tăng 0,08% so với tháng Ba và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung, CPI trong bốn tháng đầu năm tăng 0,88% so với cuối năm trước.

CPI tháng Tư tăng ở 9/11 nhóm trong rổ hàng hóa và dịch vụ chung với mức tăng từ 0,02-0,33%. Trong đó, mức tăng cao nhất thuộc về nhóm giao thông và tăng thấp nhất là nhóm văn hóa giải trí và du lịch. Tuy nhiên, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,56% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,14% .

Nhận định về thị trường và giá cả trong tháng Tư, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho rằng, mặc dù CPI tháng Tư tăng, song mức tăng của bốn tháng thì vẫn ở mức thấp trong vòng 10 năm qua. Điều này cho thấy, sức mua trên thị trường vẫn ở mức thấp.

“Theo tổng hợp từ Hiệp hội, giá bình quân mỗi giỏ hàng thanh toán tại siêu thị hiện đang ở quanh mức 240.000 đồng/giỏ và thấp hơn mức 270.000 đồng/giỏ hàng tại thời điểm ba tháng cuối của năm 2013. Bên cạnh đó, khảo sát sức mua tại các chợ cũng cho thấy, doanh thu bán lẻ cũng giảm khoảng 30% so với thời điểm cuối năm 2013.

Hoạt động mua sắm của người dân cải thiện không đáng kể, khi mà sản phẩm tiêu thụ tại các siêu thị vẫn chiếm tới gần 70% là lương thực, thực phẩm,” ông Phú cho biết.

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng Tư, giá vàng trong nước tiếp tục biến động theo giá vàng thế giới và giảm 1,04% đồng thời chỉ số giá USD cũng giảm nhẹ 0,06% so với tháng Ba./.

Các tin khác