CK Hoa Kỳ 24-4: Kết thúc đợt tăng dài nhất năm

Đóng cửa phiên giao dịch vào rạng sáng 24-4 (giờ VN), CK Hoa Kỳ giảm, kết thúc đợt tăng dài nhất năm 2014 sau khi các công ty báo cáo doanh thu gây thất vọng và doanh số bán nhà mới giảm bất ngờ.

Đóng cửa phiên giao dịch vào rạng sáng 24-4 (giờ VN), CK Hoa Kỳ giảm, kết thúc đợt tăng dài nhất năm 2014 sau khi các công ty báo cáo doanh thu gây thất vọng và doanh số bán nhà mới giảm bất ngờ.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 1.875,39 điểm tại New York. Chỉ số Dow Jones giảm 0,1% xuống 16.501,65 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,8% xuống 4.126,97 điểm, trong đó, lĩnh vực công nghệ có giá cổ phiếu giảm mạnh thứ 2 trong số 10 nhóm ngành chính của chỉ số S&P 500 với mức giảm 0,9%.

Chỉ số biến động CK Hoa Kỳ VIX tăng 0,6% lên 13,27 điểm. Có khoảng 5,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn, thấp hơn 18% so với mức trung bình 3 tháng.

Trước đó, chỉ số CK Hoa Kỳ tăng 3,5% trong 6 ngày liên tiếp nhờ doanh thu của các công ty từ Netflix tới Citigroups đều vượt ước tính và Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED) Janet Yellen nhấn mạnh cam kết hỗ trợ phục hồi kinh tế của ngân hàng.

Theo Bloomberg, tính đến thời điểm hiện tại, trong 150 công ty trong chỉ số S&P 500 công bố doanh thu thì có 75% số công ty có doanh thu vượt mức ước tính, 50% đánh bại dự báo doanh số bán hàng. Ngày 23-4, có thêm 41 nước khác cũng sẽ thông báo doanh thu.

Giới phân tích ước tính, lợi nhuận của các công ty trong S&P 500 trong quý I/2014 có thể tăng 0,7%, thấp hơn nhiều so với dự báo đầu năm là 6,6%.

Ngày 23-4, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết doanh số bán nhà mới trong tháng 3 giảm bất ngờ xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, phản ánh thị trường nhà đất đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn, chứ không chỉ là thời tiết khắc nghiệt. Theo đó, doanh số giảm 14,5% xuống 384.000 căn, thấp hơn so với mức dự báo là 450.000 căn.

Một báo cáo khác của Markit Economics cho biết, chỉ số PMI sơ bộ của Trung Quốc trong tháng 4 giảm xuống 55,4 điểm so với tháng trước đó với 55,5 điểm và tháp hơn so với dự báo trung bình của Bloomberg là 56 điểm.

Chứng khoán của khối thị trường mới nổi giảm trong khi cổ phiếu của châu Âu tăng mạnh trong 3 ngày liên tiếp kể từ tháng 6-2013 sau số liệu của Markit cho thấy Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng yếu.

Giá cổ phiếu của Facebook tăng 2,9% tại New York nhờ doanh số bán hàng và lợi nhuận tăng vượt ước tính của các chuyên gia. Trong khi đó, giá cổ phiếu của Apple cũng tăng 8,3% lên 568,52 USD/cổ phiếu nhờ chương trình mua lại 90 tỷ USD tài sản và tăng cổ tức.

Các tin khác